Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: 5 huyện hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở

Sơn Tùng| 09/04/2018 14:51

(HNMO) - Ngày 9-4, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào Hội Nông dân quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng còn lại năm 2018.

Hội Nông dân TP Hà Nội tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Đan Phượng.


Tại hội nghị, Hội Nông dân thành phố cho biết, 3 tháng đầu năm nay, Hội Nông dân các cấp đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch đạt hiệu quả cao như: Tổ chức 1.500 buổi tuyên truyền tới 165.000 lượt hội viên nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tổ chức phát động nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, câu lạc bộ phát triển kinh tế năm 2018 với 249.326 hộ gia đình đăng ký.

Toàn thành phố đã có 318/409 cơ sở tổ chức đại hội, trong đó có 5 huyện (Thanh Oai, Thanh Trì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Chương Mỹ) đã hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở.

Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố sẽ tập trung chỉ đạo việc tổ chức đại hội nông dân cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 4-2018, cấp huyện hoàn thành trước ngày 30-6-2018, tiếp tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Bà Dương Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố cho biết: "Thời gian tới, ngoài việc tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tổ chức thành công đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở, công tác nắm bắt dư luận xã hội và tâm tư nguyện vọng cán bộ hội viên nông dân, chủ động tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở được đặc biệt quan tâm; đồng thời tăng cường vận động nông dân sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn, phối hợp với các ngành đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tư vấn, hỗ trợ việc làm cho nông dân, trợ giúp nông dân xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm…".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: 5 huyện hoàn thành Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.