Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp nhận 30.000 đơn vị máu cứu sống bệnh nhân tan máu bẩm sinh

Hà Phạm| 11/06/2018 13:46

(HNMO) – Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, Hành trình đỏ 2018 dự kiến tiếp nhận tối thiểu 30.000 đơn vị máu từ 26 tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần cứu sống bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia).

Qua 5 năm tổ chức, Hành trình đỏ đã tiếp nhận được hơn 120.000 đơn vị máu, mang lại sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân tan máu bẩm sinh.


Ngày 11-6, tại TP Hồ Chí Minh, Ban tổ chức chiến dịch quốc gia Hành trình đỏ 2018, Công ty cổ phần VTV Corp phối hợp cùng Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng chiến dịch quốc gia Hành trình đỏ 2018 và giới thiệu chương trình "Hành trình chia sẻ yêu thương”.

Tại buổi lễ, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam và Ban tổ chức chiến dịch quốc gia Hành trình đỏ đã trao tặng 25 phần quà cho bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) hiện đang sinh sống và điều trị tại TP Hồ Chí Minh.

Chương trình vận động hiến máu xuyên Việt “Hành trình đỏ” lần thứ VI sẽ diễn ra từ ngày 14-6 đến 15-7 tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước, chính thức khởi động tại tỉnh Cà Mau (ngày 14-6). Trong đó, nhiều địa phương triển khai ngày hội hiến máu tại các huyện nhằm lan tỏa hiệu ứng của Hành trình đỏ đến đông đảo người dân, giúp mọi người hiến máu và chia sẻ với người bệnh. Ngày hội hiến máu cuối cùng cũng là điểm hội quân Hành trình đỏ có tên gọi "Giọt hồng tri ân” tại Thủ đô Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp nhận 30.000 đơn vị máu cứu sống bệnh nhân tan máu bẩm sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.