Theo dõi Báo Hànộimới trên

Úng ngập ở huyện Chương Mỹ kéo dài vì trạm bơm tê liệt

Tin, ảnh: Kim Nhuệ| 09/08/2018 12:58

(HNMO) - Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ cho biết, sáng nay (9-8), mực nước sông Bùi đã rút xuống dưới mức báo động I là 0,35m.


Tuy nhiên, thống kê sơ bộ trên địa bàn 3 xã: Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ vẫn còn khoảng 128 hộ dân và một số tuyến đường vào các thôn, xóm: Nhân Lý, Nam Hài, Hạnh Bồ (xã Nam Phương Tiến) bị úng ngập… Nếu thời tiết không mưa và khả năng tiêu thoát nước như hiện nay, dự kiến 5 ngày nữa các khu dân cư mới hết úng ngập và đến cuối tháng này, diện tích sản xuất nông nghiệp mới tiêu kiệt nước. Thực tế hiện nay, mực nước tại các khu dân cư và đồng ruộng của xã trọng điểm úng ngập Nam Phương Tiến vẫn cao hơn 60cm so với mực nước sông Bùi.

Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến, nguyên nhân mực nước tại xã Nam Phương Tiến rút chậm là do hệ thống bơm tiêu úng của khu vực này bị tê liệt trong nhiều ngày nay; tốc độ giảm úng ngập cho các khu dân cư, đồng ruộng của khu vực này phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng tiêu thoát nước tự nhiên.

Nước từ đồng ruộng, khu dân cư xã Nam Phương Tiến tràn qua trạm tiêu ra sông Bùi.


Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Nam Phương Tiến Lê Văn Lanh cho biết, trạm bơm tiêu Nhân Lý được đầu tư xây dựng từ năm 1997, với 5 tổ máy, công suất 2.500m3/giờ; có nhiệm vụ tiêu úng cho 544ha sản xuất nông nghiệp, dân sinh của xã Nam Phương Tiến và nước từ các xã: Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ dồn xuống. Tuy nhiên, khi mực nước sông Bùi dâng lên mức báo động II, trạm bơm không thể hoạt động do nước sông tràn vào hệ thống bơm. Mặc dù mực nước sông Bùi hiện nay đã xuống thấp nhưng Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Chương Mỹ vẫn chưa thể lắp đặt các tổ máy để hoạt động trở lại. Nguyên nhân là do phần đặt bệ máy bơm trong sáng 9-8 vẫn ngập sâu 60cm.

“Để tiêu úng nhanh cho các xã: Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, các cấp, các ngành cần sớm kiểm tra, đề xuất thành phố đầu tư nâng cấp trạm bơm tiêu Nhân Lý” - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến Nguyễn Chiến Thắng kiến nghị.

Về công tác khắc phục hậu quả úng ngập, sáng nay, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục đến thăm hỏi, hỗ trợ lực lượng, phương tiện, vật chất giúp đỡ nhân dân các xã: Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ thu gom rác thải, thau rửa môi trường phòng, chống dịch bệnh…

Đoàn công tác của huyện Ứng Hòa hỗ trợ nhân dân xã Nam Phương Tiến khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.


Ông Nguyễn Trọng Phượng, cán bộ Xí nghiệp Thoát nước số 4 (Công ty Thoát nước Hà Nội) cho biết, hôm nay, đơn vị bố trí 40 công nhân và 10 xe hút, téc, phản lực hỗ trợ nhân dân xã Nam Phương Tiến và Tân Tiến thau dọn đường làng, ngõ xóm, hệ thống cống rãnh theo đề nghị của các địa phương.

Cũng trong sáng nay, các đoàn công tác của Công an TP Hà Nội, Công an huyện, Trung đoàn Bộ binh 692, Sư đoàn 301 đã huy động 160 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cùng gần 300 người là lực lượng tại chỗ của địa phương, nhân dân tổ chức tổng vệ sinh môi trường…

Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ứng Hòa do Phó Bí thư Huyện ủy Bùi Hoàng Phan làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 2.000kg gạo để nhân dân xã Nam Phương Tiến khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống. Cùng ngày, Công ty Đông dược Trần Ngọc, đứng chân trên địa bàn huyện Ứng Hòa, hỗ trợ 100 lọ thuốc chữa đau mắt…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Úng ngập ở huyện Chương Mỹ kéo dài vì trạm bơm tê liệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.