Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lực lượng nòng cốt phòng, chống thiên tai

Hiền Phương| 05/09/2018 06:22

(HNM) - Chủ động bám nắm địa bàn, phối hợp hiệp đồng hiệu quả, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần giảm thiểu thiệt hại về tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô, giúp nhân dân thu hoạch lúa chạy lũ tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ


Nhận nhiệm vụ giúp nhân dân một số xã của hai huyện Chương Mỹ và Quốc Oai chống ngập úng trong những ngày cuối tháng 7 và tháng 8 vừa qua, Sư đoàn 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đã cử 50 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe ô tô và các thiết bị tham gia chống tràn đê Vàng, sông Tích, xã Đông Sơn (huyện Chương Mỹ). Tại xã Tốt Động (huyện Chương Mỹ), Sư đoàn 301 còn huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ tham gia chống tràn đê tả Bùi; chỉ đạo Trung đoàn 692 cử 130 cán bộ, chiến sĩ, 4 xe ô tô cùng nhiều phương tiện tham gia khắc phục hậu quả thiên tai. Sau khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 301 còn tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom 3.500 bao tải rác, khơi thông cống thoát nước, giải phóng 5km đê nối các thôn...

Để chủ động ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đan Phượng phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân tại địa phương tổ chức trinh sát địa bàn, sẵn sàng các phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra. Ban Chỉ huy quân sự huyện còn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền chuẩn bị lực lượng ứng trực hơn 4.600 người cùng hàng trăm phương tiện kỹ thuật sẵn sàng xử lý các tình huống; tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn, nâng cao khả năng ứng phó cho lực lượng chuyên trách và kiêm nhiệm. Thượng tá Nguyễn Tiến Thảo, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Đan Phượng cho biết: Nhờ chủ động nên từ năm 2015 đến nay, cơ quan quân sự huyện đã huy động hơn 350 lượt cán bộ thường trực và dân quân, tự vệ phối hợp cùng các lực lượng tham gia cứu nạn 1 vụ tai nạn đường sông, 1 vụ nổ, 25 vụ cháy.

Xác định quyết tâm chủ động vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn thực hiện tốt chế độ ứng trực, bảo đảm cơ chế điều hành, ứng phó, xử lý các sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Công tác kiện toàn biên chế lực lượng cứu hộ, cứu nạn các cấp; tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cứu hộ, cứu nạn thường xuyên được quan tâm. Riêng lực lượng kiêm nhiệm như, Tiểu đoàn Công binh 544, Đại đội Phòng chống cháy nổ, phòng hóa được tổ chức huấn luyện theo hướng chuyên sâu để làm chủ các loại trang bị, phương tiện tiên tiến, hiện đại. Đặc biệt, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tham gia 2 cuộc diễn tập về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và cứu trợ tổ chức; phối hợp thực hiện 6 cuộc diễn tập về phòng, chống cháy, nổ tại nhà chung cư...

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bổng, Trưởng ban Cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, trước mỗi mùa mưa bão, Bộ Tư lệnh luôn hiệp đồng chặt chẽ với hơn 70 đầu mối đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn. Với sự hiệp đồng, chuẩn bị chu đáo, từ năm 2013 đến nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp huy động hơn 100.000 lượt người, gần 8.000 lượt phương tiện các loại tham gia ứng phó xử lý 2.506 vụ việc trên địa bàn thành phố.

Những hành động không quản khó khăn, gian khổ, giúp dân ứng phó với sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn càng khẳng định phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng nòng cốt phòng, chống thiên tai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.