Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ném đá cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Cảnh sát hình sự vào cuộc

Theo Việt Hòa/Báo Giao thông| 15/05/2016 21:02

Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra việc ném đá vào ô tô lưu thông qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Ô tô bị ném đá khi đang chạy tốc độ cao trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Otofun


Thời gian gần đây, các xe ô tô lưu thông qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng liên tiếp bị các đối tượng lạ mặt ném đá vào ô tô gây nguy hiểm cho lái xe và người đi cùng.

Theo phản ánh, từ 20h30 đến 22h ngày 13/5, trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng đoạn qua huyện Bình Giang, Hải Dương xảy ra 5 vụ ném đá khiến các xe bị vỡ kính, vỡ gương, xước sơn...Nhiều vụ ném đá khác trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng cũng được chia sẻ liên tục trên diễn đàn Otofun gây hoang mang cho người tham gia giao thông.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Long - Trưởng Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết: Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin phản ánh và đã chỉ đạo lực lượng CS hình sự (Công an huyện) tiến hành điều tra, làm rõ hành vi trên. Việc điều tra, xử lý gặp nhiều khó khăn vì các đối tượng thường núp ở chỗ vắng trên cao tốc, sau khi thực hiện hành vi lập tức di chuyển. Hiện lực lượng công an huyện đã tung nhiều mũi trinh sát bám sát địa bàn tiến hành điều tra đồng thời kịp thời phát hiện những hành vi trên”.

Trước đó, ông Lê Xuân Tú - Phó Ban quản lý khai thác đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xác nhận với Báo Giao Thông, dù cao tốc mới vào hoạt động nhưng thơi gian qua đơn vị này nhận được nhiều thông tin phản ánh của người tham gia giao thông về tình trạng người dân ném đá vào các xe ô tô lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Trước tình trạng ném đá trên cao tốc như trên, ngày 14/5, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam - đơn vị quản lý đường đã yêu cầu công an huyện Bình Giang (Hải Dương) sớm điều tra xác minh những kẻ có hành vi ném đá và xử lý nghiêm.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (còn gọi là quốc lộ 5B) được khởi công vào năm 2008.

Ngày 5/12 vừa qua, cao tốc đã thông xe, chính thức đưa vào khai thác sử dụng. Toàn tuyến có chiều dài 105,5km, nối liền từ Thủ đô Hà Nội qua Hưng Yên, Hải Dương tới TP.Hải Phòng. Tổng vốn đầu tư 45.487 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Mặt đường rộng 32,5 - 35m, với 6 làn xe chạy. Tốc độ xe chạy tối đa là 120km/h; Tốc độ lưu thông tại các đường nhánh ra, vào đường cao tốc từ 40-50km/h.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ném đá cao tốc Hà Nội - Hải Phòng: Cảnh sát hình sự vào cuộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.