Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cầu vượt Ngã 6 Gò Vấp thông xe sau 4 tháng thi công

Hà Phạm| 19/01/2017 10:54

(HNMO) - Sáng 19-1, nhánh 1 Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm của cầu vượt Ngã 6 Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) chính thức thông xe sau 4 tháng thi công. Đây là cây cầu được xây dựng với mục đích giải quyết tình trạng kẹt xe thường xuyên diễn ra tại đây.


Cầu vượt Ngã 6 Gò Vấp chính thức thông xe sáng 19-1.


Theo đó, công trình xây dựng cầu vượt bằng thép dạng chữ hình chữ Y gồm 2 nhánh cầu: Nhánh 1 hướng đường Nguyễn Oanh - Nguyễn Kiệm dài hơn 240m và rộng 6m, trong đó, phần cầu trên đường Nguyễn Oanh rộng 11,5m; nhánh cầu 2 hướng đường Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Oanh dài hơn 280m và rộng 6m.

Ngoài ra còn có các tuyến đường ra vào và mở rộng lòng đường ở hai bên hông cầu vượt, các đảo phân làn, hệ thống biển báo, chiếu sáng… Chủ đầu tư dự án là Khu quản lý giao thông đô thị số 3 đã tập trung nhân lực làm 3 ca cả ngày và đêm để hoàn thành công trình trước 2 tháng.

Sau khi thông xe, các phương tiện là xe hai bánh, ô tô đã được đi trên nhánh cầu 1 hướng từ Nguyễn Oanh qua Nguyễn Kiệm; còn xe ô tô tải, xe đạp và người đi bộ không được lưu thông trên cầu vượt.

Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 3, nhánh 2 Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Oanh sẽ được triển khai thi công từ đầu tháng 4-2017, dự kiến hoàn thành vào dịp 2-9-2017.



Dự án cầu vượt Ngã 6 Gò Vấp được khởi công từ tháng 9-2016, với tổng mức đầu tư hơn 405 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II-2017.

Cũng trong sáng nay, Khu quản lý giao thông đô thị số 3 đã chính thức khởi công công trình hầm cầu vượt An Sương, một điểm thường xuyên ùn tắc và tai nạn giao thông. Tổng mức đầu tư hơn 514 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 20 tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cầu vượt Ngã 6 Gò Vấp thông xe sau 4 tháng thi công

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.