Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: 4 ngày ra quân, xử phạt hơn 6.600 trường hợp vi phạm giao thông

Bảo Hân| 16/03/2017 07:34

(HNMO) - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội cho biết, trong số trường hợp bị xử lý có trên 1.000 xe dừng đỗ ở lòng đường, vỉa hè.

(HNMO)- Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội cho biết, trong số trường hợp bị xử lý có trên 1.000 xe dừng đỗ ở lòng đường, vỉa hè.

Xử lý một phương tiện chở hàng cồng kềnh, gây  nguy hiểm cho người tham gia giao thông.


Thực hiện kế hoạch của CATP về "Tăng cường kiểm tra, đôn đốc cử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông đô thị, trật tự lòng đường hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố", từ ngày 10-3 đến hết ngày 14-3, Phòng CSGT CATP Hà Nội đã tổng xử lý 6.641 trường hợp vi phạm giao thông.

Trong đó có 1.014 trường hợp xe dừng đỗ sai quy định; 19 trường hợp xe tải chở vật liệu rơi vãi không che chắn; 3535 trường hợp tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.

Cũng trong thời điểm này, lực lượng CSGT đã xử phạt 17 trường hợp xe xích lô vi phạm dừng đỗ, đón trả khách trên phố sai quy định.

Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với CA các quận, huyện, thị xã trong công tác hướng dẫn phân luồng, chỉ huy, điều khiển giao thông, bảo đảm trật tự ATGT, trật tự đô thị; tăng cường hiệu qủa công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự đô thị, vi phạm hành lang ATGT đường bộ, đường sắt; phối hợp giải quyết triệt để tình trạng phương tiện dừng đỗ sai quy định, tình trạng vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, để ô dù, biển quảng cáo, lều quán, bục bệ, mái che, mái vẩy gây mất mĩ quan, vi phạm trật tự đô thị, đặc biệt trên các tuyến nội thành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: 4 ngày ra quân, xử phạt hơn 6.600 trường hợp vi phạm giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.