Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh sát phủ nhận phân luồng cho xe biển xanh đi ngược chiều ở cầu Nhật Tân

Theo Vnexpress| 08/04/2017 15:14

Trước việc Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) giải thích xe biển xanh đi ngược chiều bởi được


Sáng 8-4, lãnh đạo Đội cảnh sát giao thông số 15 (Hà Nội) xác nhận trưa 6-4 một vụ tai nạn xảy ra tại chân cầu Nhật Tân. Lực lượng chức năng đến làm nhiệm vụ tại hiện trường, tuy nhiên "tuyệt đối không ra hiệu lệnh cho phép bất cứ xe nào quay đầu, đi ngược chiều trên cầu như thông tin Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế đưa ra".

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Hà Nội cũng khẳng định, "không có chuyện lực lượng chức năng tuỳ tiện phân luồng cho xe chạy ngược chiều, gây nguy hiểm".

Theo ông, "bất kể là xe của cơ quan nào, nếu vi phạm giao thông thì đơn vị sẽ xử lý nghiêm và công khai kết quả".


Xe biển xanh chạy ngược chiều trên cầu Nhật Tân trưa 6-4. Ảnh: Việt Anh.


Trước đó trưa 6-4, video chia sẻ trên mạng xã hội có cảnh 5 ôtô biển Hà Nội nối đuôi nhau đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân hướng về trung tâm thành phố, trong đó có một xe biển xanh. Đoàn xe đi tốc độ cao khiến nhiều tài xế đi đúng chiều giật mình, vội đánh lái để tránh tai nạn.

Chiều 7-4, Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế) xác nhận xe biển xanh của cơ quan này đi ngược chiều trên cầu Nhật Tân.

Theo công văn của Vụ, đây là xe của dự án JICA đi lên sân bay Nội Bài để đón chuyên gia tư vấn Nhật Bản trong chuyến bay hạ cánh lúc 13h15. Đến đoạn cầu Nhật Tân, xe gặp vụ tai nạn gây tắc toàn bộ cầu.

"Một số cán bộ đang xử lý hiện trường tai nạn đã ra tín hiệu để các xe quay đầu. Do cận giờ đón chuyên gia nên lái xe đã cho xe quay đầu cùng một số xe khác, chuyển hướng sang đi cầu Thăng Long để đến sân bay Nội Bài", công văn nêu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh sát phủ nhận phân luồng cho xe biển xanh đi ngược chiều ở cầu Nhật Tân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.