Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đống Đa chú trọng duy trì trật tự văn minh đô thị

Nguyễn Mai| 15/05/2017 06:38

(HNM) - Sau hai tháng triển khai Kế hoạch số 01/KH-BCĐ của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, nhiều tuyến phố trên địa bàn quận Đống Đa đã gọn gàng, thông thoáng hơn.

Đống Đa là một trong những quận trung tâm của Thủ đô nên hoạt động thương mại - dịch vụ diễn ra tấp nập với hơn 4.800 cơ sở kinh doanh. Trước đây, do lơi lỏng quản lý, trên một số tuyến phố, nhiều hộ dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, bán hàng... dẫn đến tình trạng lộn xộn, gây mất mỹ quan đô thị. Cao điểm, trên địa bàn quận có 373 cơ sở kinh doanh thường xuyên vi phạm về trật tự đô thị; gần 400 hàng quán bán nước và 97 quán bia lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ngoài ra, một số điểm trông giữ phương tiện không phép gây bức xúc dư luận...

Thực hiện chỉ đạo của thành phố về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè, các lực lượng chức năng quận Đống Đa đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định của pháp luật, không để tái diễn tình trạng lộn xộn, mất trật tự giao thông, đô thị trên địa bàn. Các cấp chính quyền của quận Đống Đa đã gửi 9.500 “thư ngỏ” tới từng hộ dân yêu cầu chấp hành quy định về trật tự đô thị; đồng thời ký cam kết chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả, trả lại hiện trạng ban đầu để đường thông, hè thoáng; các trường hợp cố tình vi phạm, tái vi phạm bị xử lý nghiêm theo quy định.

Sau 2 tháng triển khai quyết liệt kế hoạch của thành phố, 10 tổ công tác của quận đã phối hợp với 21 phường trên địa bàn thực hiện xử phạt hành chính hơn 2.400 trường hợp với số tiền 1,6 tỷ đồng; thu giữ 1.700 bàn ghế; tháo dỡ 824 mái che, mái vẩy, mái hiên di động và 2.120 biển quảng cáo sai quy định; phá dỡ hơn 3.740 bục bệ vi phạm và giải tỏa 8/14 chợ cóc... Cùng với đó, quận sắp xếp bố trí mặt bằng cho 235 hộ kinh doanh ổn định và vận động 25 hộ kinh doanh chuyển đổi nghề nghiệp...

Đánh giá kết quả thực hiện, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa Hà Anh Tuấn cho biết: Kết quả trên là tiền đề cho quận Đống Đa tiếp tục thực hiện duy trì giữ gìn trật tự văn minh đô thị trên các tuyến phố. Ban Chỉ đạo 197 quận Đống Đa đã thiết lập đường dây nóng để người dân phản ánh vi phạm lòng đường, vỉa hè và những tồn tại của lực lượng thực thi nhiệm vụ để kịp thời xử lý, chấn chỉnh. Đồng thời, khảo sát, lắp đặt hệ thống camera trên các tuyến phố, nơi công cộng nhằm hỗ trợ phát hiện hành vi vi phạm, qua đó, làm căn cứ xử lý hiệu quả các vụ việc.

“Điểm nóng” lấn chiếm hè, đường


Trước số nhà 14 phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu (quận Đống Đa), vật liệu xây dựng, đất đá đổ tràn lan trên vỉa hè, lòng đường.(Ảnh chụp hồi 15h10, ngày 14-5). Bùi Tuấn
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đống Đa chú trọng duy trì trật tự văn minh đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.