Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạm giữ hơn 100 xe ba bánh tự chế trong một tháng ra quân

Chu Dũng| 30/06/2017 16:26

(HNMO) - Ngày 30-6, Trung tá Phạm Văn Tuyến, Đội phó Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong tháng 6-2017, đơn vị đã lập biên bản, tạm giữ 102 xe ba bánh tự chế.

Một xe ba bánh bị tịch thu được đưa về bãi.


Thực hiện các kế hoạch của Công an TP Hà Nội và Phòng CSGT, trong tháng 6, Đội CSGT số 14 đã bố trí lực lượng tuần tra khép kín trên các tuyến đường trọng điểm ra vào thành phố, tập trung kiểm tra, xử lý đối với xe tải vi phạm quy định giao thông, xe ba bánh tự gióng giả danh thương binh, người khuyết tật hoạt động chở hàng cồng kềnh trên địa bàn.

Đáng chú ý, Đội chủ động bố trí lực lượng kiểm tra tại điểm cuối của tuyến vận chuyển hàng hoá công trình xây dựng, khu công nghiệp, khu chế xuất như tuyến đường Giải Phóng, Pháp Vân, đê Nguyễn Khoái - sông Hồng - cảng Khuyến Lương, đường Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ, Vành đai 3 trên cao, đường Nguyễn Hữu Thọ - Nghiêm Xuân Yêm, Linh Tâm, Tam Trinh…


Hàng trăm phương tiện bị tịch thu.


Kết quả, sau một tháng, các tổ công tác đã kiểm tra 379 trường hợp xe tải vi phạm luật giao thông, phạt tiền gần 200 triệu đồng, trong đó tập trung vào các lỗi đi vào đường cấm, chở vật liệu để rơi vãi, đi sai giờ, chở quá tải…

Từ ngày 9-6 đến nay, Đội CSGT 14 cũng đã xử lý 102 trường hợp xe bánh tự chế, tạm giữ 102 phương tiện. 

"Trước đây các đối tượng giả danh thương binh điều khiển xe ba bánh liên tục hoạt động, gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, do tăng cường kiểm tra, xử lý, hiện nay, vào khung giờ cao điểm, trên tuyến đường có bố trí CSGT chốt trực, các xe vi phạm đã vắng bóng" - Trung tá Phạm Văn Tuyến cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạm giữ hơn 100 xe ba bánh tự chế trong một tháng ra quân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.