Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gia tăng vi phạm về trật tự an toàn giao thông

Tiến Thành| 07/10/2017 07:41

(HNM) - Theo chân các chiến sĩ Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ, phóng viên Báo Hànộimới ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, dù không vào giờ cao điểm. Báo cáo của UBND TP Hà Nội cũng cho thấy, trong 9 tháng qua tình trạng ùn tắc giao thông vẫn xảy ra.


Xử lý không xuể

Vào khoảng 9h sáng, tuy không phải giờ cao điểm, nhưng tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 6 do Thượng úy Nguyễn Minh Tuấn làm Tổ trưởng chốt tại ngã ba Phạm Hùng - Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy) đã rất vất vả, vừa điều tiết giao thông, vừa xử lý các trường hợp vi phạm. Chưa đầy một giờ đồng hồ, đã có 5 trường hợp vi phạm bị tổ công tác xử lý. Người đầu tiên là T.B.M. (sinh năm 1999, trú tại huyện Đan Phượng) với các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, không mang giấy tờ xe… Tiếp đó là hai cô gái trẻ đi xe máy, nhưng người ngồi phía sau không đội mũ bảo hiểm. Thấy bóng cảnh sát giao thông, cô gái ngồi phía sau lập tức xuống xe, đi bộ lên vỉa hè để “né” lỗi. Cô gái điều khiển xe máy là T.T.A. (sinh năm 1997, quê ở Nam Định) thì liên tục cho rằng mình không vi phạm. Song, với chứng cứ xác đáng, T.T.A. buộc phải nhận lỗi và bị tổ công tác xử phạt vi phạm hành chính.

Một trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý.



4h chiều 27-9, tại nút giao thông cầu vượt Ngã Tư Sở (quận Đống Đa), dù chưa đến giờ tan tầm, nhưng hàng nghìn phương tiện từ các ngả đường ùn ùn đổ về. Tại đường Trường Chinh, hướng đi đến đường Láng, các phương tiện chen chúc chờ tín hiệu đèn, trong số đó, rất nhiều phương tiện lấn sang làn đường ngược chiều. Trung úy Phạm Văn Tùng (Đội Cảnh sát giao thông số 3) chia sẻ, trong giờ cao điểm thường xuyên xảy ra các lỗi lấn làn, lấn tuyến, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, trong thời gian này, nhiệm vụ quan trọng của lực lượng Cảnh sát giao thông là điều tiết, phân luồng để hạn chế ùn, tắc. Do vậy, không ít người tham gia giao thông suy nghĩ "vi phạm thoải mái cũng không bị cảnh sát giao thông xử phạt".

Theo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, TP Hà Nội hiện có gần 600 nghìn xe ô tô, 6 triệu xe máy đăng ký quản lý, chưa kể xe đạp điện, xe từ các địa phương khác đổ về. Vì vậy, tất cả các điểm ra, vào thành phố, các nút giao thông trọng điểm đang bị quá tải 6-7 lần và trung bình một chiến sĩ cảnh sát giao thông phải bao quát từ 8 đến 10 nghìn phương tiện trong giờ cao điểm.

Xử phạt kết hợp với tuyên truyền

Từ đầu năm 2017 đến nay, các lực lượng chức năng của Công an thành phố đã kiểm tra, xử lý 194.442 trường hợp, phạt vi phạm hành chính hơn 58 tỷ đồng, tạm giữ 5.623 phương tiện, 41.928 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 7.337 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ. Tuy nhiên, Công an thành phố vẫn xác định, phải đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa, bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng tuyên truyền trực tiếp cho người tham gia giao thông. Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, từ nay đến cuối năm 2017, sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát lưu động, tập trung xử lý các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, việc xử lý vi phạm giao thông đường bộ qua hệ thống camera giám sát cũng sẽ được tăng cường. Ngoài ra, Công an thành phố sẽ nghiên cứu xây dựng phương án bố trí lực lượng khép kín thời gian, địa bàn, tập trung kiểm tra, xử lý đối tượng thanh niên tụ tập, lạng lách, đánh võng, mang theo vũ khí khi tham gia giao thông.

Với cương vị quản lý của mình, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt cho hay, Phòng tiếp tục phối hợp với công an phường, xã, đồn, trạm, thị trấn, bảo vệ dân phố, dân phòng, thanh niên tình nguyện hướng dẫn, phân luồng, chống ùn tắc; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông dịp cuối năm 2017 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội), trong quý III-2017 thành phố đã xảy ra 357 vụ tai nạn giao thông, làm 144 người chết, 262 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2016 đã giảm 41 vụ, tăng 10 người chết và giảm 52 người bị thương. Trong thời gian này, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý 144.093 trường hợp, tạm giữ 4.632 phương tiện gồm: 359 ô tô, 3.468 mô tô, 531 xe ba, bốn bánh, 175 xe máy điện và 99 phương tiện khác; tước hơn 7.000 giấy phép lái xe. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông còn phát hiện 1.454 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ qua hệ thống camera giám sát và xử lý 8.351 trường hợp dừng đỗ sai quy định.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia tăng vi phạm về trật tự an toàn giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.