Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ô tô lao vào nhóm công nhân làm việc trên đường, 5 người tử vong

Theo Dân Việt| 02/01/2018 21:04

Lái xe ô tô 4 chỗ không làm chủ được tốc độ đã đâm vào nhóm công nhân đang thi công cáp điện ven  đường.


Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h45 chiều 2-1-2018, tại tuyến đường đôi Cầu Mè, đoạn giáp ranh giữa xã Phương Thiện và xã Phương Độ (TP. Hà Giang). Chiếc xe ô tô gây tai nạn mang BKS 23A – 046.54 mang tên đăng ký là Lương Công Hiếu (SN 1989) hộ khẩu thường trú tại đội 5, xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Ông Lê Thái Hưng, Chủ tịch UBND xã Phương Thiện, TP. Hà Giang cho biết, vào thời điểm trên, xe ô tô 4 chỗ lưu thông trên tuyến đường đôi Cầu Mè, hướng từ xã Phương Độ- ra xã Phương Thiện.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn khiến 5 công nhân tử vong.


Khi xe ô tô đến gần đảo (vòng xuyến) đã đâm thẳng vào nhóm công nhân (gồm 5 người) đang thi công cáp điện ven đường. Cú tông mạnh khiến cả 5 người văng ra xa, nằm bất động trên đường.

“Sau tai nạn, 5 công nhân tử vong, trong đó có 2 công nhân tử vong tại hiện trường, 3 công nhân tử vong tại bệnh viện”, ông Hưng thông tin.

Danh tính các nạn nhân tử vong là: Sùng Lao Quảng (SN 1969), trú tại xã Tản Ván; Lù Sèo Thường (SN 1993), trú tại xã Tân Tiến; Vàng Seo Chịu, (SN 1988), trú tại xã Tản Ván; Sèn Seo Lùng (SN 1987), trú tại xã Tản Ván; Lùng Seo Chung (SN 1993), trú thôn Lùng Khum, xã Tản Ván.

Theo ông Hưng, tuyến đường đôi Cầu Mè chưa hoàn thiện xong. Khi công nhân đang thi công lắp hệ thống điện thì bất ngờ gặp nạn.

“Khi thi công, các công nhân đều có lắp đặt rào và các thiết bị cảnh báo cho người đi đường biết. Tuy nhiên, không hiểu sao, lái xe ô tô lại lao vào nhóm công nhân. Tài xế xe ô tô gây tai nạn sau đó đã rời khỏi hiện trường”, ông Hưng nói thêm.

Cũng theo vị lãnh đạo này, nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý vụ việc. Hiện nguyên nhân sự việc đang được điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ô tô lao vào nhóm công nhân làm việc trên đường, 5 người tử vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.