Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xe buýt đang chạy rớt bánh, hành khách hoảng loạn

Theo Tuổi trẻ| 12/03/2018 17:53

Xe buýt đang chạy trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TPHCM thì bất ngờ bị rớt bánh sau ra ngoài. Vụ việc khiến hành khách trên xe một phen hoảng loạn.


Chiếc xe buýt gặp sự cố trên đường Đỗ Xuân Hợp - Ảnh: SƠN NGUYỄN


Thông tin ban đầu, sáng 12-3 một xe buýt số hiệu 29 chạy tuyến chợ Tam Bình về phà Cát Lái, khi đang chạy trên đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn qua phường Phước Long B, bánh sau bất ngờ rớt ra lăn vèo vèo trên đường.

Xe buýt đang trên đà chạy bị sụt xuống bất ngờ khiến hành khách trên xe hoảng loạn.

Một bạn đọc chứng kiến sự việc cho biết, chiếc xe buýt khá cũ. Sau sự cố, bánh xe văng ra, xe nghiêng về một phía, phần trục bánh cạ xuống đường chát chúa.

Trao đổi với PV trưa cùng ngày, ông Trần Chí Trung - Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng - xác nhận có vụ việc trên.

Theo đó, chiếc xe bị sự cố do Hợp tác xã Thanh Sơn quản lý, nguyên nhân do xe bị gãy trục, may mắn không có thiệt hại về người.

Hiện trung tâm đã yêu cầu các hợp tác xã tăng cường kiểm tra kỹ thuật, đăng kiểm các xe buýt đời cũ để không lặp lại sự cố trên.

Ngoài ra, trung tâm sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra tất cả phương tiện đang tham gia vận tải hành khách công cộng thuộc trung tâm quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xe buýt đang chạy rớt bánh, hành khách hoảng loạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.