Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xét xử phúc thẩm vụ án "Ba Sàm" Nguyễn Hữu Vinh

Theo TTXVN/Tin Tức| 22/09/2016 11:32

Sáng 22/9, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Hữu Vinh về tội


Bị cáo Nguyễn Hữu Vinh và bị cáo Nguyễn Thị Minh Thúy đứng trước vành móng ngựa. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN


Hai bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Hữu Vinh (tức blogger Anh Ba Sàm, sinh năm 1956, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Thị Minh Thúy (sinh năm 1980, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội).

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/3 Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vinh bị 5 năm tù và bị cáo Thúy 3 năm tù về cùng tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân".

Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23/3, tháng 9/2013 và tháng 1/2014, Nguyễn Hữu Vinh đã vào trang chủ wordpress.com đăng ký lập, quản trị và sử dụng hai blog diendanxahoidansu.wordpress.com (blog "DÂN QUYỀN") và blog chepsuviet.wordpress.com (blog "CHÉP SỬ VIỆT").

Sau đó, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, Nguyễn Hữu Vinh đã chia sẻ quyền quản trị và chỉ đạo Nguyễn Thị Minh Thúy đăng trên hai blog "DÂN QUYỀN", "CHÉP SỬ VIỆT" 24 bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ; tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ các cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức; đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng trong dư luận quần chúng nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử phúc thẩm vụ án "Ba Sàm" Nguyễn Hữu Vinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.