Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cặp vợ chồng sản xuất rượu giả lĩnh án

Thành Tâm| 16/03/2017 07:07

(HNM) - Ngày 15-3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử Trần Thị Thanh Hoa (SN 1979, trú ở phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) và Quách Ngân Giang (SN 1979, là chồng của Hoa) về tội “sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm”.


Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thị Thanh Hoa 30 tháng tù, Quách Ngân Giang 24 tháng tù. Trước đó, năm 2014, Trần Thị Thanh Hoa đã bị tòa tuyên phạt 19 tháng tù về tội “buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”, nhưng chưa thi hành án.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 3-9-2015, tại phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân), công an bắt quả tang Quách Ngân Giang chở 48 chai rượu giả nhãn hiệu “Chivas 12”. Theo điều tra, vợ chồng Hoa - Giang mua vỏ chai rượu Chivas các loại đã qua sử dụng và mua vỏ hộp giấy, tem nhãn, nút chai mang về rửa sạch sẽ. Hoa đến một cửa hàng rượu trên địa bàn Hà Nội mua rượu rẻ tiền (giá 300.000 đồng/thùng), cho thêm một số phụ gia và đổ vào vỏ chai rượu Chivas, thu lời bất chính gần 56 triệu đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cặp vợ chồng sản xuất rượu giả lĩnh án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.