Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các bị cáo trong vụ án Giang Kim Đạt kháng án

Tư Đô| 22/03/2017 06:55

(HNM) - TAND TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines).

Cha con Giang Kim Đạt kháng cáo. Ảnh: Tri thức trực tuyến


Trước đó, ngày 22-2, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt các bị cáo Trần Văn Liêm (SN 1955, nguyên Tổng Giám đốc Vinashinlines), Giang Kim Đạt (SN 1980, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Vinashinlines) mức án tử hình. Bị cáo Trần Văn Khương (SN 1951, nguyên Kế toán trưởng Vinashinlines) bị tuyên mức án chung thân, cùng về tội danh “Tham ô tài sản”. Bị cáo Giang Văn Hiển (SN 1950, bố của Giang Kim Đạt) bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Tại phiên tòa sơ thẩm, cơ quan công tố cáo buộc Trần Văn Liêm cùng đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của Vinashinlines hơn 260 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Liêm chiếm hưởng 3,1 tỷ đồng, Đạt hưởng hơn 255 tỷ đồng và Khương tư lợi 110.000 USD. Cơ quan điều tra xác định, Giang Văn Hiển nhận tiền giúp con trai, sử dụng để mua 40 bất động sản và mua đi bán lại 13 ô tô… Quá trình xét xử, tòa đã tuyên mức án cao hơn đề nghị của cơ quan công tố (Trần Văn Liêm án chung thân, bị cáo Giang Kim Đạt án tử hình, bị cáo Trần Văn Khương mức án 20 năm tù và bị cáo Giang Văn Hiển mức 8-9 năm tù giam).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các bị cáo trong vụ án Giang Kim Đạt kháng án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.