Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mang vũ khí đi buôn ma túy, lĩnh án tử hình

Tiến Thành| 04/04/2017 18:08

(HNMO) – Khi lực lượng công an bắt khẩn cấp, Trần Minh Tùng đang cất giữ trong cốp xe 1 khẩu súng, 100 viên thuốc lắc và nhiều gói ma túy tổng hợp.

Bị cáo Tùng bị tuyên án tử hình.


Chiều 4-4, sau 1 ngày xét xử và nghị án, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Minh Tùng (SN 1979 tại TP Hồ Chí Minh) mức án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (SN 1969 tại TP Hồ Chí Minh), là đối tượng liên quan trong vụ án, bị tuyên phạt 10 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, chiều 17-3-2014, Đội Cảnh sát điều tra về ma túy (Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh) đã bắt quả tang Nguyễn Văn Hậu cất giấu 2,5g ma túy trên đường Cống Quỳnh (quận 1). Qua đấu tranh khai thác, Hậu khai mua ma túy từ Trần Minh Tùng.

Từ lời khai của Hậu, Công an quận 1 đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Tùng. Khám xét đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ trong cốp xe 100 viên thuốc lắc và nhiều gói ma túy tổng hợp với trọng lượng gần 2,3kg và 694g heroin. Ngoài ra, Tùng còn tàng trữ một khẩu súng ngắn dạng ổ quay và 6 viên đạn.

Tùng khai nhận vào tháng 10-2013, trong dịp đến quán bar trên đường Trần Quốc Thảo (quận 3), Tùng quen với một đối tượng tên Đại (chưa rõ lai lịch). Hai bên thỏa thuận để Tùng lấy ma túy bán trước và trả tiền sau. Giá mỗi bánh heroin khoảng 210 triệu đồng.

Từ tháng 11-2013 đến khi bị bắt vào tháng 3-2014, Tùng đã nhiều lần mua ma túy từ Đại rồi bán lại cho các đại lý khác. Khẩu súng cùng 6 viên đạn Tùng cũng mua của đối tượng Đại với giá 6 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mang vũ khí đi buôn ma túy, lĩnh án tử hình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.