Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mua bán ma túy, 3 thanh niên lĩnh án tù

Tiến Thành| 10/04/2017 17:03

(HNMO) - Nhận thấy lợi nhuận cao từ việc mua bán ma túy, Phan Nguyên Duy đã rủ rê Lê Bá Đạt mua lại ma túy từ Huỳnh Thanh Dũng để bán lại nhằm hưởng tiền chênh lệch.


Ba bị cáo trong vụ án tại tòa.


Ngày 10-4, TAND TP Hồ Chí Minh trong phiên tòa xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt các bị cáo Phan Nguyên Duy (SN 1982) 18 năm tù, Lê Bá Đạt (SN 1991) 15 năm tù, Huỳnh Thanh Dũng (SN 1978 tại TP Hồ Chí Minh) 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, chiều 30-7-2014 tại phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an quận Bình Tân) đã phối hợp bắt quả tang Lê Bá Đạt có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua khám xét, phát hiện trong cốp xe máy của Đạt có hơn 71g ma túy đá và 0,2g heroin.

Căn cứ vào lời khai của Đạt, tối cùng ngày cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp Phan Nguyên Duy, thu giữ hơn 37g heroin và hơn 36g ma túy đá. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Duy mua ma túy của Huỳnh Thanh Dũng để giao lại có Đạt đi bán. Tiếp tục khám xét nhà của Dũng, cơ quan điều tra thu giữ hơn 13g chế phẩm heroin và 141 viên ma túy đá.

Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận quen biết với Dũng từ năm 2010. Đến giữa năm 2014, Duy bắt đầu mua ma túy từ Dũng để bán kiếm lời với số lượng là 182g ma túy tổng hợp. Cho đến khi bị bắt, Duy đã có hành vi mua bán 326g ma túy đá từ nhiều nguồn khác nhau. Với mỗi gam ma túy đá, Duy hưởng chênh lệch là 100.000 đồng và mỗi viên thuốc lắc là 20.000 đồng. Lê Bá Đạt nghe theo lời rủ rê của Duy, được Duy cho 200.000 đồng/ngày để tiêu xài và mỗi lần đi giao hàng Duy lại cho Đạt thêm 200.000 đồng nữa. Tổng cộng đến khi bị bắt, Đạt đã đi giao 176g ma túy đá và 0,2g heroin cho Duy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mua bán ma túy, 3 thanh niên lĩnh án tù

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.