Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xét xử phúc thẩm vụ án "cố ý làm trái" tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Tư Đô| 20/06/2018 06:58

(HNM) - Ngày 19-6, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).


Trong vụ án này, bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm bị quy kết hành vi gây thất thoát 800 tỷ đồng khi góp vốn vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank). Đáng chú ý, ngay trong buổi làm việc đầu tiên, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã xin rút đơn kháng cáo... Tòa phúc thẩm cũng triệu tập Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank, với tư cách nhân chứng. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 7 ngày.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm (tháng 3-2018), Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 18 năm tù về tội “cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cùng tội danh, bị cáo Vũ Khánh Trường bị tuyên phạt 5 năm tù; bị cáo Nguyễn Xuân Sơn bị tuyên phạt 30 tháng tù... Riêng bị cáo Ninh Văn Quỳnh bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “cố ý làm trái” và 16 năm tù về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp cả 2 tội danh là 23 năm tù. Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm còn tuyên buộc bị cáo Đinh La Thăng phải bồi thường 600 tỷ đồng...

Sau phiên sơ thẩm, tất cả bị cáo đều kháng cáo. Trong đó, bị cáo Đinh La Thăng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, cho rằng tòa sơ thẩm chưa đánh giá đúng bối cảnh PVN góp vốn vào OceanBank. Bị cáo cũng cho rằng không phải chịu trách nhiệm dân sự trong việc bồi thường cho PVN. Các bị cáo còn lại kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại hành vi phạm tội của bản thân, chỉ giữ vai trò thứ yếu, không trực tiếp vi phạm, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt và xin không phải bồi thường về dân sự…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử phúc thẩm vụ án "cố ý làm trái" tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.