Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tử hình "đại ca" bắn chết nhân viên lễ tân khách sạn ở Cầu Giấy

Theo KIM ANH (TTXVN/VIETNAM+)| 24/10/2018 21:20

Trong hai ngày 23 và 24-10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nổ súng tại Khách sạn Nam Cường 2 ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) làm chết một nhân viên lễ tân của khách sạn cách đây 2 năm.

9 bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Vinh Long (tức Long “ma", sinh năm 1979, trú tại phố Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1982, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội), Hoàng Quốc Hùng (sinh năm 1975, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Tiến (sinh năm 1990, trú tại xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng), Mai Vũ Long (sinh năm 1972, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa), Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1988, trú tại xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội), Phùng Thị Bích Liên (sinh năm 1982, trú tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Tạ Thị Thanh Thủy (sinh năm 1980, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng), Lê Tiến Đạt (sinh năm 1985, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa).

Các bị cáo trên bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội: Giết người; tàng trữ trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; chống người thi hành công vụ; không tố giác tội phạm; che giấu tội phạm.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ ngày 20-10-2016, Nguyễn Xuân Trường (tức Trường Seoul) bảo Vũ Đình Duy (sinh năm 1997, trú tại xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) ra đường Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để mua xôi.

Tại đây, Duy bị Phạm Văn Dương (sinh năm 1994, trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cùng một đối tượng khác xông vào đánh vì cho rằng Duy nhìn đểu. Một mình không thể đánh lại, Duy bỏ chạy và gọi điện cho Trường đến “ứng cứu”.

Thấy vậy, Dương cũng gọi đồng bọn đến hỗ trợ, trong đó có Đỗ Quang Huấn (sinh năm 1993, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Trường xông vào đánh nhau với Huấn. Song, do yếu thế nên Trường phải bỏ chạy.

Sau khi sự việc xảy ra, Trường kể lại việc bị nhóm của Huấn đánh nhóm bạn là Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Vinh Long (tức Long “ma”) và Lê Văn Trinh (sinh năm 1991, trú tại thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) biết và rủ đi “giải quyết” mâu thuẫn với nhóm của Huấn.

Khoảng 0 giờ ngày 27-10-2016, nghi ngờ nhóm của Huấn đến tìm mình để “thanh toán”, Trường rủ Hùng, Vinh Long hẹn nhóm Huấn “giải quyết” mâu thuẫn.

Vinh Long gọi điện cho Nguyễn Văn Thắng bảo mang theo “đồ” gồm hai khẩu súng AK47, súng ngắn, dao kiếm… đến phố Nguyễn Thị Định (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tuy nhiên, khi đến nơi, nhóm của Trường không thấy nhóm của Huấn đâu.

Tại đây, Thắng và Hùng thấy anh Vũ Văn Hải (sinh năm 1990, ở tại số nhà 01 phố Nguyễn Thị Định) đang dừng xe chờ bạn tại đầu ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định.

Do tưởng anh Hải là người của nhóm Huấn nên Vinh Long giơ súng AK lên bắn nhiều phát đạn về phía anh Hải đang đứng.

Anh Hải sợ nên phóng xe máy bỏ chạy vào trong ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định. Vinh Long và Thắng mỗi người cầm một khẩu súng AK, Hùng cầm một khẩu súng ngắn cùng đồng bọn đuổi theo anh Hải vào phía trong ngõ và dừng lại tại cửa Khách sạn Nam Cường 2 (tại ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định).

Vinh Long dùng súng AK bắn 4-5 viên đạn vào trong quầy lễ tân, làm anh Lường Văn Luyện (nhân viên lễ tân khách sạn) trúng đạn tử vong ngay tại chỗ.

Sau đó, bọn chúng quay ra đầu ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định, Thắng và Vinh Long bắn nhiều phát về phía anh Trần Huy Thắng (sinh năm 1982, ở ngõ 19 phố Nguyễn Thị Định - là người sống gần đó, nghe thấy súng nổ, chạy ra xem có chuyện gì) làm anh Thắng bị mảnh đạn văng vào người bị thương tích tổn hại sức khỏe 13%.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn xác định, ngoài hành vi nêu trên, đêm 30-4-2016 rạng sáng 1-5-2016, Nguyễn Vinh Long còn có hành vi sử dụng khẩu súng ngắn loại K54 đánh vào gáy, dí nòng súng vào đầu anh Nguyễn Hoàng Minh, nhân viên an ninh quán Bar Ultra Muzik (số 57 Cửa Nam, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đe dọa bắt nhân viên quán mở nhạc vào đêm khuya. Tiếp đó, Vinh Long dùng súng K54 bắn một phát đạn vào cầu thang của quán bar.

Khi bị tổ tuần tra an ninh trật tự Công an phường Cửa Nam nhắc nhở về hành vi gây mất trật tự công cộng, Vinh Long rút khẩu súng K54 giấu trong người ra đe dọa ông Lê Văn Tuấn (cán bộ Công an phường Cửa Nam) và dùng súng bắn liên tiếp hai viên đạn xuống lòng đường để uy hiếp ông Tuấn.

Riêng 3 bị cáo: Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Trường, Mai Vũ Long còn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ trong vụ án và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vinh Long lĩnh án tử hình về tội “giết người,” 3 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và 2 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ,” tổng hình phạt chung bị cáo Long phải chấp hành là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Văn Thắng bị phạt tù chung thân. Các bị cáo còn lại bị phạt các mức án từ 18 tháng tù treo đến 12 năm tù.

Hội đồng xét xử nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm đối với xã hội, cần có hình phạt tương xứng để trừng phạt, cảnh cáo và răn đe.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Vinh Long phải chịu trách nhiệm chính vì đã bắn chết 1 người, làm 2 người khác bị thương.

Bị cáo Long đã bị kết án nhiều lần nhưng không lấy đó làm bài học, mà vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, do vậy cần phải cách ly vĩnh viễn bị cáo Long ra khỏi đời sống xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tử hình "đại ca" bắn chết nhân viên lễ tân khách sạn ở Cầu Giấy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.