Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chiến dịch “Đọc sách xuyên mùa hè” với nhiều ưu đãi cho thiếu nhi

Hoàng Lân| 24/05/2018 20:40

(HNMO) - Ngày 24-5, NXB Kim Đồng giới thiệu chuỗi chương trình ưu đãi lớn dành cho thiếu nhi trong dịp hè và chiến dịch “Đọc sách xuyên mùa hè”.

Những cuốn sách ra mắt thiếu nhi trong dịp hè này.


Từ nay đến ngày 17-6, tại hệ thống Nhà sách Kim Đồng trên toàn quốc sẽ chính thức khởi chạy chương trình “Đọc sách xuyên mùa hè”, giảm giá cho tất cả các tựa sách và tạp chí từ 15% đến 50%.

Trong 2 ngày 26 và 27-5, nhân Tháng hành động vì trẻ em, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình giảm giá lớn nhất trong năm tại 62 Bà Triệu, Hà Nội để cổ động phong trào đọc sách cho thiếu nhi.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng cho ra mắt hàng trăm tựa sách mới phong phú về thể loại, nội dung và hình thức. Cụ thể, sách về đề tài tình cảm gia đình ở lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học có: "Trái tim của mẹ", "Bàn tay của bố", "Vì sao tớ yêu?", "Tháng ngày của mẹ con mình", "Tiếng vĩ cầm của ông nội", "Khúc nhạc lòng tặng ba", "Bà ngoại yêu dấu", "Bà ngoại tôi biến thành búp bê nhỏ"…

Sách cho bé mẫu giáo trong việc phát triển các kĩ năng gồm có: “Chuột Típ”, “Giúp bé đọc và nói tốt hơn”, “Cẩm nang sinh hoạt bằng tranh cho bé”, “Ngủ ngon bé yêu”, “Cùng bé lớn lên”, “Vẽ vui - Vui vẽ”… Bên cạnh đó là những cuốn truyện cổ tích hấp dẫn, trong đó phải kể đến “Truyện kể hằng đêm dành cho các cô bé cá tính” dựa trên những sự kiện có thật trong cuộc đời 100 người phụ nữ xuất chúng như Elizabeth Đệ Nhất, cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, cho tới “nữ hoàng quần vợt” Serena Williams…

Ngoài ra, Nhà xuất bản Kim Đồng cũng giới thiệu những cuốn sách thiếu nhi thế giới như bộ truyện “Vị thần trị thương” của nhà văn Lauren St John, từng đoạt giải Sách thiếu nhi xuất sắc nhất của East Sussex năm 2008, giải thưởng danh giá Rebecca Caudill năm 2010; “Đội thám tử nhí”; “Nhật kí ma cà rồng nhút nhát”…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiến dịch “Đọc sách xuyên mùa hè” với nhiều ưu đãi cho thiếu nhi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.