Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công an quận Tây Hồ triệt phá đường dây ma túy lớn

ADMIN| 22/06/2003 09:24

Ngày 20-6, CA quận Tây Hồ chính thức thông báo kết quả điều tra, khám phá đường dây mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hà Nội.

Ngày 20-6, CA quận Tây Hồ chính thức thông báo kết quả điều tra, khám phá đường dây mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hà Nội. Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Quốc Triệu đến dự.


Từ cuối năm 2002, qua công tác nắm tình hình, CA quận Tây Hồ phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ Sơn La về Hà Nội để chuyển đi các tỉnh và cung cấp cho một số “tổng đại lý” tại Hà Nội, bán lẻ cho các đối tượng nghiện. Đây là một đường dây ma túy lớn, đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều đối tượng ở các địa phương: Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình, Lạng Sơn, Nam Định. Được sự chỉ đạo của Ban giám đốc CATP, CA quận Tây Hồ đã lập chuyên án đấu tranh triệt phá.


Ngày 8-6-2003, các chiến sĩ CA Tây Hồ phục kích tại xã Thu Phong (huyện Cao Phong Hòa Bình) bắt quả tang 3 đối tượng vận chuyển ma túy bằng xe taxi từ Sơn La đi Hà Nội. Chúng gồm: Dương Văn Hùng (tức Trường “mẩu”), SN 1968, trú tại 72 dãy 2, tổ 68, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Thị Hằng, SN 1972, trú tại địa chỉ trên, quan hệ như vợ chồng với Dương Văn Hùng; Lâm Sơn Tùng, SN 1981, hộ khẩu tại thôn Lộc, Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội), là lái xe taxi hãng Thành Hưng. Tang vật thu giữ gồm 5,3 bánh heroin (tương đương 2,06kg), 200 viên hồng phiến, 1 lưỡi lê...


Tiếp tục điều tra mở rộng, đến ngày 13-6-2003, CA quận Tây Hồ bắt tiếp 3 đối tượng trong đường dây này, gồm: Sồng A Dê, SN 1971, trú tại bản Co Chàm, xã Loáng Luông (Mộc Châu, Sơn La), là đối tượng trực tiếp nhận tiền và bán ma túy cho Dương Văn Hùng; LêĐình Sang, SN 1982, nguyên quán Hà Tây, thường trú tại 65 ngõ 28C, phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Lê Vân Anh, hộ khẩu tại số 34, tổ 54, ngõ Lò Lợn, phường Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng thường trú tại địa chỉ trên. Lê Đình Sang là đối tượng chính trong đường dây trên, cùng Hùng buôn bán ma túy từ cuối năm 2002 đến nay (khoảng 10 chuyến), sau đó tách ra hình thành đường dây riêng. Trong quá trình bắt Sang và Vân Anh tại số nhà 65 ngõ 28C phường Thanh Lương, CA Tây Hồ còn bắt giữ 5 đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy.


Bước đầu, các đối tượng bị bắt đã khai nhận việc tổ chức đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nhiều lần từ Sơn La về Hà Nội, Hà Tây để tiêu thụ ở các tỉnh và bán cho các đại lý. Từ cuối năm 2002 đến nay, đường dây Dương Văn Hùng-Lê Đình Sang đã mua bán, vận chuyển trót lọt khoảng trên 50 bánh heroin và hàng nghìn viên ma túy tổng hợp, cung cấp cho các đại lý, sàn nhảy và các con nghiện. Hiện nay, công tác điều tra của CA quận Tây Hồ về đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng này vẫn đang tiếp tục được tiến hành.


Tại buổi thông báo kết quả điều tra khám phá đường dây buôn bán ma túy của CA quận Tây Hồ, đồng chí Nguyễn Quốc Triệu đã thay mặt lãnh đạo và nhân dân thủ đô biểu dương chiến công của tập thể CBCS CA quận Tây Hồ. Nhân dịp này, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP đã trao tặng Đội CSPCTP về ma túy (CA quận Tây Hồ) 3 triệu đồng và bằng khen của BCĐ phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm thành phố. UBND quận Tây Hồ cũng tặng thưởng CBCSCA quận 10 triệu đồng.


Thành Tâm

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an quận Tây Hồ triệt phá đường dây ma túy lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.