Theo dõi Báo Hànộimới trên

158 ngày trước SEA Games 22

THUHANG| 30/06/2003 08:22

Bồi dưỡng lực lượng phục vụ hậu cần SEA Games 22Các chương trình đào tạo và bồi dưỡng tình nguyện viên, phục vụ, lễ tân... sẽ được tập trung triển khai từ cuối tháng 7. *  Tuyển Bóng rổ nữ quốc gia tập huấn tại Trung QuốcMới đây, thực hiện kế hoạch tập huấn nước ngoài năm 2003, Ủy ban TDTT đã ra quyết định cử đội sang Trung Quốc tập luyện..

*  Các chương trình đào tạo và bồi dưỡng tình nguyện viên, phục vụ, lễ tân... sẽ được tập trung triển khai từ cuối tháng 7.

Riêng Hà Nội dự tính sẽ có 1.550 người thuộc 22 cơ sở lưu trú (20 khách sạn, làng sinh viên Hacinco và Trung tâm HLTTQG 1) tham gia. Tiểu ban Hậu cần dự kiến mời Công ty du lịch Hà Nội, trực tiếp là 2 khách sạn trực thuộc Công ty là khách sạn Hòa Bình và Dân chủ chịu trách nhiệm tổ chức chương trình đào tạo, lo nấu ăn, phục vụ khách SEA Games 22. BTC sẽ đặc biệt chú ý đào tạo cho nhân viên phục vụ tại làng sinh viên Hacinco và Trung tâm HLTTQG 1 (Nhổn) vì lực lượng ở 2 cơ sở này đa phần là mới, chưa có nhiều kinh nghiệm.

M.H

* Đội tuyển bóng rổ nữ quốc gia đang tập huấn tại Trung tâm HLTTQG 1 (Nhổn). Mới đây, thực hiện kế hoạch tập huấn nước ngoài năm 2003, Ủy ban TDTT đã ra quyết định cử đội sang Trung Quốc tập luyện. Từ 1-7 đến 1-8 dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn là HLV trưởng Lê Như Quang và chuyên gia Trung Quốc Wu Lian Bin, 18 VĐV đội tuyển sẽ tập huấn tại Thiên Tân (Trung Quốc). Đây là đợt tập huấn quan trọng cho mục tiêu có huy chương tại SEA Games 22.

Hồng Mai

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
158 ngày trước SEA Games 22

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.