Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cuộc chiến tranh Iraq - Hình ảnh 10 năm nhìn lại

Tuấn Kiệt (theo Reuters)| 19/03/2013 09:57

(HNMO) - Ngày mai, 20-3, sẽ kỷ niệm tròn 10 năm Mỹ phát động cuộc chiến tranh tại Iraq, cuộc chiến mà Mỹ gọi là “Chiến dịch đất nước Iraq tự do" nhằm lật đổ chính quyền Saddam Hussein. Cuộc chiến Iraq đã cướp đi sinh mạng của gần 190 nghìn người, trong đó có hơn 134 nghìn người là thường dân Iraq, tiêu tốn 770 tỷ USD. Tuy nhiên cuối cùng Mỹ đã không đạt được nhiều lợi ích như mong đợi, trong khi Iraq phải hứng chịu những mất mát to lớn cả về con người và vật lực. Và, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ấn định ngày 31-8-2013 sẽ chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của các lực lượng Mỹ tại Iraq. Hãy cùng HNMO nhìn lại những hình ảnh cho thấy sự khốc liệt của cuộc chiến này.

Tổng thống Mỹ George W. Bush, người khởi xướng và phát động cuộc chiến tranh Iraq vào tháng 3/2003.

Lesleigh Coyer, 25 tuổi ở Saginaw, Michigan, nằm trước ngôi mộ của anh trai mình, Ryan Coyer, người đã phục vụ cho quân đội Mỹ ở cả Iraq và Afghanistan, tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở Virginia ngày 11-3-2013. Coyer chết vì các biến chứng từ một chấn thương bị ở Afghanistan.

Một tấm biển ở nghĩa trang Arlington West, Santa Monica, Mỹ, được dựng lên ngày 31-12-2006 để vinh danh người lính Mỹ thứ 3000 thiệt mạng ở Iraq.

Hơn 3.400 đôi giày thể hiện cho hơn 3.400 người lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Iraq được trưng bày tại "Eyes Wide Open” - Một triển lãm về cuộc chiến tranh Iraq được tổ chức tại Chicago, Mỹ, ngày 25-5-2007 (kéo dài đến 28-5-2013).

Sự đau khổ của người thân ba viên cảnh sát Iraq bị thiệt mạng trong một cuộc đột kích của các tay súng ở Kirkuk, ngày 12-8-2007.

Lính Mỹ bịt mắt một người đàn ông Iraq sau khi bắt giữ anh ta trong một cuộc tuần tra đêm tại các khu phố Zafraniya, phía đông nam Baghdad ngày 4-9-2007.

Nhân viên Keith Fidler ôm hôn vợ và con trai khi trở về quê hương trong một buổi lễ ở New York, ngày 84-2011.

Một người đàn ông Iraq bị bắt và bị trùm một chiếc túi nhựa lên đầu ở thành phố Tikrit ngày 30-10-2003.

Bức ảnh Saddam Hussein được đưa ra trong một cuộc họp báo tại Baghdad ngày 14-12-2003. Quân đội Mỹ bắt giữ Saddam Hussein gần thành phố Tikrit, quê hương của ông.

Người phụ nữ này đã đau khổ tột cùng trong đám tang người thân bị thiệt mạng bởi chiến tranh ngày 16-8-2008.

Lính Anh tránh quả bom xăng được ném trong một cuộc biểu tình ở phía nam thành phố Basra ngày 22-3-2004.

Lính Mỹ hát quốc ca và chào cờ trước khi lên đường sang chiến trường Iraq ngày 12-2-2004.

Tổng thống Mỹ George W. Bush được chào đón tại căn cứ Fort Campbell, Kentucky (Mỹ) ngày 18-3-2004.

Những chiếc quan tài của lính Mỹ chuẩn bị được đưa xuống tại căn cứ không quân tại Dover, bang Delaware, Mỹ. Bức ảnh này không ghi ngày tháng.

Thi thể của một người lính Iraq được bọc trong một tấm chăn trên chiến trường ở miền nam Iraq, ngày 22-3-2003.

Thủy quân lục chiến Mỹ trên chiến trường Iraq ngày 21-3-2003.

Binh nhì George với khuôn mặt đầy bụi sau khi lái xe trong một cơn bão cát trên sa mạc phía nam của thành phố Karbala, ngày 25-3-2003.

Một bé gái Iraq bế em chờ đợi mẹ mua thực phẩm ở Basra ngày 29-3-2003.

Một người dân Iraq vẫy cờ trắng để đi qua vùng chiến sự ngày 6-4-2003.

Một lính thuỷ quân Mỹ dùng cờ Mỹ phủ lên khuôn mặt bức tượng của Tổng thống Iraq Saddam Hussein trước khi kéo đổ nó vào ngày 9-4-2003.

Một bức tượng của Tổng thống Iraq Saddam Hussein bị kéo đổ ở trung tâm thủ đô Baghdad ngày 9-4-2003.

Một lĩnh Mỹ ôm đứa trẻ người Iraq ngay trên chiến trường cũng là ngôi làng của đứa trẻ này ngày 29-3-2003.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cuộc chiến tranh Iraq - Hình ảnh 10 năm nhìn lại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.