Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hình ảnh người lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam tháng 3-1973

Tuấn Kiệt (theo AP)| 29/03/2013 17:59

(HNMO) - Ngày 30-4-1975, chính quyền nguỵ Sài Gòn sụp đổ với những hình ảnh không thể xóa nhòa về cảnh tháo chạy náo loạn bằng máy bay trực thăng được thế giới nhớ đến như là ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam. Nhưng trước đó, ngày 29-3-1973, trong lặng lẽ những người lính Mỹ cuối cùng đã rút khỏi Việt Nam theo Hiệp định Paris, chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Miền Nam Việt Nam.

Ngày 29-3-1973 bên ngoài Trại Alpha.

Ngày 28-3-1973, một chiến sĩ quân giải phóng miền Nam giám sát khi các sỹ quan quân đội Mỹ chuẩn bị máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Bức ảnh chụp ngày 27-3-1973, một lính Mỹ mệt mỏi ngủ gật trên đống hành lý của mình ở bên ngoài Trại Alpha, Sài Gòn.

Sỹ quan thủy quân lục chiến Mỹ, Daniel Ellsberg, tiếp xúc với báo giới trước toà nhà liên bang ở Los Angeles ngày 12-4-1973, ngay sau khi trở về từ Việt Nam.

Những người lính Mỹ cuối cùng lên máy bay ngày 29-3-1973.

Ngày 29-3-1973, lá cờ Mỹ được cuốn lại tại một buổi lễ đánh dấu sự chấm dứt sự hiện diện của lính Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

Ngày 27-3-1973, bao quanh bởi đống hành lý, một phi công của Không lực Mỹ chờ đợi làm thủ tục tại Trại Alpha, sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 27-3-1973, các sỹ quan Bắc Việt Nam chụp ảnh lính Mỹ lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, rời khỏi Việt Nam.

Ngày 10-4-1973, tướng Alexander M. Haig (giữa) - phụ tá cố vấn của Kissinger - được đại sứ Charles Whitehouse (bên trái) đón ở Sài Gòn, chuyến đi cuối cùng đến Đông Dương được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Nixon.

Ngày 30-3-1973, 55 binh lính cuối cùng rời khỏi Việt Nam trên chiếc máy bay C-141 về tới căn cứ không quân Travis ở California, Mỹ.

Ngày 31-3 -1973, Đô đốc hải quân Mỹ John S. McCain Jr (trái) và con trai Trung tá Cmdr. John S. McCain III gặp nhau lần đầu tiên sau khi trở về ở Jacksonville, Florida, Mỹ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hình ảnh người lính Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam tháng 3-1973

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.