Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lễ hội chạy đua với bò tót độc đáo và mạo hiểm ở Tây Ban Nha

Tuấn Kiệt| 08/07/2014 14:36

(HNMO) - Lễ hội chạy đua cùng bò tót hàng năm ở Pamplona, ​​Tây Ban Nha, được bắt đầu từ ngày 6/7 thu hút hàng chục nghìn người địa phương cũng như du khách quốc tế tham gia. Lễ hội kéo dài 9 ngày được khởi đầu bằng một chương trình bắn pháo hoa lớn, gọi là "chupinazo", ở ngay trước quảng trường thành phố Pamplona. Hàng nghìn người sau đó đã cùng mạo hiểm chạy thục mạng trên đường phố chật hẹp và phải tránh né những chiếc sừng nhọn hoắt của những chú bò đực lớn chạy ở tốc độ trung bình 15 dặm/giờ.

8h sáng, ngay khi lễ hội bắt đầu cũng là lúc những chàng trai dấn thân vào trò chơi mạo hiểm cùng những chú bò tót chạy thục mạng với tốc độ khoảng 15 dặm/giờ

Những người tham gia chạy đua đều cùng mặc áo sơ mi trắng, quần dài và khăn quàng cổ màu đỏ truyền thống

Một pha né cú húc của chú bò tót

Tốc độ, sự cuồng nhiệt của khán giả cũng làm nhiều chú bò mộng quỵ ngã

Ngay trong ngày đầu tiên của lễ hội đã có nhiều người bị thương. Thường có khoảng 200-300 người bị thương mỗi mùa lễ hội. Nhưng ít có chấn thương nặng. Tuy nhiên, tính từ năm 1910 đến nay cũng đã có 15 người thiệt mạng, chủ yếu do bị húc bởi sừng bò.

Những chú bò tót sẽ được lùa chạy dọc theo bốn con phố chật hẹp, đông cứng người xem. Ai đó cảm thấy mỗi nguy hiểm hoàn toàn có thể chạy vào các điểm trú ẩn được bố trí dọc trên phố.

Cũng có những giây phút lãng mạn riêng tư

Những người tham gia hào hứng nhảy múa trên phố

Những người tham gia hào hứng với đồ uống Sangria và nhảy múa

Dù không ít nguy hiểm và gây chấn thương cho hàng loạt người tham dự trong mỗi năm nhưng sự kiện độc đáo này vẫn thu hút một lượng người khổng lồ ưa thích cảm giác mạnh

Lễ hội kéo dài 9 ngày, khai mạc ở quảng trường thành phố Pamplona

Cuộc chơi đòi hỏi sức bền và lòng dũng cảm. Nhiều du khách đã phải "xả hơi" dù lễ hội mới chỉ bắt đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội chạy đua với bò tót độc đáo và mạo hiểm ở Tây Ban Nha

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.