Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người châu Á thắp hương, đốt vàng mã đón Vu Lan

Theo Zing| 28/08/2015 10:02

Người dân các nước châu Á đốt tiền giấy, đến chùa để thể hiện lòng thành kính đối với đấng sinh thành đã khuất, tổ tiên trong dịp lễ Vu Lan tháng 7 âm lịch.

Người dân tại thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đốt vàng mã bên bờ sông Zhouhe vào tối 24/8 trong dịp Vu Lan vào tháng 7 âm lịch hàng năm. Vu Lan là tháng hoạt động văn hóa tâm linh diễn ra ở nhiều quốc gia châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan.... Ảnh: Getty

Bờ sông Zhouhe sáng rực trong những ngày gần rằm tháng 7. Ảnh: Getty

Người Hong Kong thắp hương tại một khu công viên để tưởng nhớ cha mẹ, tổ tiên đã khuất, ngày 14/8. Ảnh: Getty

Dân Hong Kong đến chùa để dâng hương từ những ngày đầu tháng 7 theo lịch Mặt trăng. Ảnh: Getty

Bên trong một ngôi chùa ở Hong Kong dịp lễ báo hiếu. Ảnh: Getty

Sân khấu kinh kịch tại Hong Kong ngày 14/8. Trong tháng 7, các vở kịch liên quan đến tháng cô hồn thường được trình diễn. Ảnh: Getty

Người dân ở Phuket, Thái Lan chuẩn bị món rùa đỏ, còn được gọi là Ang Ku trong dịp lễ hội. Lễ Vu Lan ở Phuket có tên gọi là Por Tor, bắt đầu từ ngày 26/8. Ảnh: Phuket Gazette

Người dân Thái thường chuẩn bị thức ăn để cúng nhằm thể hiện lòng thành kính với vong linh người khuất. Ảnh: Phuket Gazette

Nghi lễ "bông hồng cài áo" mùa Vu Lan vừa diễn ra tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng, Hòa Bình, Việt Nam, ngày 22/8. Những người tham dự, ai còn cha, còn mẹ sẽ cài lên ngực áo một đoá hoa hồng đỏ thắm. Bông hồng trắng dành cho người mất cả hai đấng sinh thành. Ảnh: Lê Hiếu

Các phật tử tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng trong lễ báo hiếu. Ảnh: Lê Hiếu

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người châu Á thắp hương, đốt vàng mã đón Vu Lan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.