Theo dõi Báo Hànộimới trên

Toàn cảnh 12 sân vận động World Cup 2018

Thương Nguyệt/ Ảnh: The Guardian| 02/12/2017 14:08

(HNMO) - Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2018 đã kết thúc với 32 đội chia đều cho 8 bảng. Toàn bộ 64 trận đấu tại Nga hè năm sau sẽ diễn ra trên 12 sân vận động, tại 11 thành phố của "xứ Bạch Dương".

Sân Kazan Arena: Nằm tại thành phố Kazan được mệnh danh là "thủ đô thể thao" của Nga, sân Kazan có sức chứa 45.379 chỗ, được hoàn tất xây dựng vào tháng 7-2013 với tổng chi phí 439,9 triệu USD. Đây là nơi diễn ra các trận đấu bảng C, B, H, F, vòng 1/16 và tứ kết.

Sân Ekaterinburg Arena: Được nâng cấp từ sân cũ xây dựng năm 1957 và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12-2017. Sân có sức chứa 35.696 chỗ với tổng chi phí 215 triệu USD là nơi diễn ra các trận ở bảng A, C, H, F. Giải vô địch thế giới trượt băng tốc độ năm 1959 là sự kiện thể thao quy mô nhất được tổ chức tại sân này.

Sân Fisht: Hoàn thành tháng 12-2013 với tổng chi phí xây dựng 519 triệu USD. Sân có sức chứa 47.659 chỗ ngồi là nơi diễn ra các trận thuộc bảng B, G, F, C, vòng 1/16 và tứ kết. Sân là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện thể thao quan trọng, điển hình là Olympics và Paralympics mùa Đông 2014.

Sân Kaliningrad: Dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2017, có sức chứa 35.212 chỗ ngồi với tổng chi phí xây dựng 300 triệu USD. Kaliningrad được xây dựng dựa trên thiết kế của sân Allianz. Sân nằm trên đảo Oktyabrsky về phía Đông của trung tâm thành phố Oktyabrsky. Các trận đấu bảng D, E, B, G sẽ diễn ra trên sân này.

Spartak: Với tổng chi phí 430 triệu USD, sân hoàn thành vào tháng 9-2014, đạt sức chứa 45.360 chỗ ngồi. Điểm nổi bật nhất sân là bức tượng dũng sĩ giác đấu Spartacus đặt trước lối ra vào. Các trận đấu thuộc bảng D, H, G, E và vòng 16 sẽ diễn ra tại đây.

Luzhniki: Được hoàn thành tháng 6-2017, sân có sức chứa 80.000 chỗ với 400 triệu USD tổng chi phí xây dựng. Luzhniki là nơi diễn ra các nội dung thi đấu của Olympics 1980, chung kết Cúp C3 1999, chung kết Champions League 2008 và giải Vô địch Điền kinh thế giới 2013. Trận khai mạc và chung kết World Cup 2018 sẽ diễn ra trên sân này, vào các ngày 14-6 và 15-7 năm sau.

Nizhny Novgorod: Dự kiến hoàn thành trong tháng 12-2017, sân được đầu tư 290 triệu USD và có sức chứa 44.899 chỗ ngồi. Sân nằm ở quận Strelka, phía Tây thành phố Nizhny Novgorod, ngay cạnh 2 dòng sông Volga và Oka đầy thơ mộng. Các trận đấu thuộc bảng F, D, G, E, vòng 1/16 và tứ kết sẽ diễn ra tại sân này.

Rostov Arena: Đạt sức chứa 45.145 chỗ ngồi với tổng chi phí 330 triệu USD và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2017. Sân Rostov nằm bên bờ sông Don, được khởi công từ cuối năm 2014 sẽ là nơi diễn ra các trận ở bảng E, A, F, D và vòng 1/16.

Saint Petersburg: Hoàn thành vào tháng 4-2017, có sức chứa 64.287 chỗ ngồi với tổng chi phí đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD. Sân được thiết kế theo hình dạng một tàu vũ trụ với tầm nhìn hướng ra Vịnh Phần Lan tuyệt đẹp. Các trận thuộc bảng B, A, E, D, vòng 1/16, bán kết và tranh giải 3 diễn ra tại sân này.

Samara Arena: Dự kiến hoàn thành đầu năm 2018, sân có chi phí xây dựng 320 triệu USD với 44.807 chỗ ngồi. Ban đầu sân dự tính được xây dựng trên 1 hòn đảo ngoài thành phố Samara nhưng vấp phải sự phản đối của người dân địa phương. Các trận bảng E, A, C, H, vòng 1/16 và tứ kết diễn ra tại đây.

Mordovia Arena: Là nơi diễn ra các trận thuộc bảng C, H, B, G. Sân Mordovia có sức chứa 44.442 chỗ ngồi, dự kiến hoàn thành đầu năm 2018 với tổng chi phí 300 triệu USD. Sân được thiết kế với tông màu sáng, phản ánh nền nghệ thuật và thủ công của vùng Mordovia.

Volgograd Arena: Được đầu tư 280 triệu USD, đạt sức chứa 45.458 chỗ và dự kiến hoàn tất vào đầu năm 2018. Các trận bảng G, D, A và H sẽ diễn ra tại đây.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Toàn cảnh 12 sân vận động World Cup 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.