Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kết thúc ngủ đông, 13.000 cá sấu được đưa ra ngoài tắm nắng

Theo VnExpress| 23/03/2017 14:10

Những con cá sấu với vẻ mặt "buồn ngủ" được nhân viên khu bảo tồn Dương Tử (Trung Quốc)  đưara ngoài tắm nắng, tận hưởng khí hậu ấm áp của mùa xuân.

Hơn 13.000 con cá sấu Trung Quốc phải chấm dứt kỳ nghỉ đông kéo dài 4 tháng để ra ngoài tận hưởng tiết trời ấm áp vào ngày 19-3 vừa qua. Theo Tân Hoa Xã, chúng thuộc quyền quản lý của Khu bảo tồn cá sấu Dương Tử, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

“Vào mùa xuân, khi nhiệt độ trên 16 độ, chúng tôi sẽ đưa cá sấu ra ngoài tắm nắng”, một công nhân của khu bảo tồn cho biết. Cá sấu hoang dã ở Trung Quốc thường ngủ đông trong hang động, còn cá sấu nuôi thì ngủ đông trong nhà.

Tất cả cá sấu sẽ được tiến hành khám sức khoẻ. Chỉ những con khoẻ mạnh mới được phép ra khỏi khu bảo tồn.

“Những con cá sấu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau khi được đưa ra ngoài. Chúng vẫn đang sống bằng năng lượng dự trữ và chỉ ăn uống trở lại từ tháng 4, khi nhiệt độ tăng lên 25 độ. Chúng sẽ được ăn trai và ốc sên để thực hành kỹ năng săn bắt”, các công nhân cho biết.

Khu bảo tồn Dương Tử là cơ sở chăn nuôi cá sấu Trung Quốc nhân tạo duy nhất trên thế giới với hơn 13.000 con.

Để tăng số lượng cá sấu hoang dã, khu bảo tồn thả rất nhiều cá sấu ra môi trường tự nhiên từ năm 2003. Hiện có khoảng 130-150 con trong thế giới tự nhiên, chúng thích nghi tốt và bắt đầu sinh sản.

Từ năm 1972, Trung Quốc đưa loài cá sấu này vào danh mục động vật được bảo vệ hàng đầu của quốc gia.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Kết thúc ngủ đông, 13.000 cá sấu được đưa ra ngoài tắm nắng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.