Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người dân vật vã trong cái nóng kỷ lục

Thương Nguyệt - Quang Thái| 04/06/2017 14:06

(HNMO) - Dù có xu hướng giảm trong ngày 4-6 nhưng nền nhiệt tại Hà Nội vẫn ở ngưỡng 40 độ C. Cái nắng cháy da, cháy thịt khiến cuộc sống và sinh hoạt thường ngày của người dân càng thêm vất vả, bí bách.

Trong ngày thứ hai của đợt nắng nóng cao điểm đầu tháng 6, không khí oi bức, ngột ngạt kéo dài từ sáng sớm khiến người dân cảm thấy rất mệt mỏi, khó chịu.

Nhiệt độ tăng cao khiến những người phụ nữ làm công việc bốc vác, vận chuyển hàng hóa tại khu vực chợ Đồng Xuân càng thêm vất vả.

Trái với sự nhộn nhịp, đông đúc mỗi dịp cuối tuần, khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm hai ngày qua thưa vắng khách tham quan.

Quệt mồ hôi nhễ nhại trên mặt, bạn Nguyễn Văn Doanh, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng cho biết: "Em tranh thủ cuối tuần lên phố đi bộ chơi mà nóng quá không chịu nổi".

Tại Phố sách 19-12 (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng rơi vào tình trạng vắng vẻ. Trời nắng nóng, thậm chí có những lúc vượt ngưỡng 40 độ C khiến nhiều gia đình ngần ngại đưa con đến tham quan, mua sắm.

Trong những ngày này, người dân "trốn" nắng nóng ở các quán trà đá dưới gốc cây cổ thụ.

Trước cửa Bệnh viện K (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), người nhà bệnh nhân trải chiếu dưới bóng cây, cố gắng chìm vào giấc ngủ giữa trưa hè oi bức.

Tương tự, người lái xe ôm tranh thủ chợp mắt dưới bóng cây trên vỉa hè đường Thành Thái (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Bà Nguyễn Thị Mận (Ngõ 255, đường Cầu Giấy) cho biết: "Trời nắng quá, ngày nào cũng phải tạt nước trước cửa để giảm bớt nhiệt mà không ăn thua".

Tại huyện Đông Anh, nông dân vẫn chăm chỉ ra đồng dù thời tiết nắng nóng gay gắt. Chị Phạm Thị Oanh, (xã Việt Hùng) chia sẻ: “Người nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đến mùa gặt ai nấy đều rất vui mừng phấn khởi. Trời nắng đến mấy chúng tôi vẫn phải ra đồng để thu hoạch lúa”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người dân vật vã trong cái nóng kỷ lục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.