Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiệt độ giảm sâu, người Hà Nội chật vật trong mưa rét

Thương Nguyệt - Quang Thái| 09/01/2018 15:10

(HNMO) - Thời tiết rét buốt kèm mưa nhỏ khiến nhiều người chật vật trong sinh hoạt thường ngày.

Nền nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội ngày 9-1 giảm mạnh do chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, trời rét đậm kèm mưa nhỏ trên diện rộng khiến người dân vất vả khi đi làm vào sáng sớm.

Để chống chọi với cái lạnh tê buốt, nhiều người chủ động trang bị đủ loại đồ giữ ấm như áo khoác, khăn quàng, găng tay, khẩu trang...

Người cao tuổi khi đi tập thể dục vào sáng sớm cũng phải mặc ấm để bảo đảm sức khỏe trước thời tiết rét buốt.

Gần trưa ngày 9-1, trời đã hết mưa nhưng nhiều người vẫn phải mặc áo mưa để chống chọi với cái lạnh.

Mặc dù mức nhiệt dưới 10 độ C nhưng công việc của những người chở hàng thuê tại chợ đầu mối Long Biên vẫn diễn ra bình thường.

Bà Nguyễn Thị Thanh, người bán hoa trên đường Quán Thánh chia sẻ: “Tôi bắt đầu bán hoa dạo ở quanh khu vực này từ 6h30 đến 8h00. Trời hôm nay rét đậm, lại kèm theo mưa nên ít người mua hơn mọi ngày”.

Một học sinh trường THPT Phan Đình Phùng tới trường trong cái lạnh dưới 10 độ C. Thông báo mới nhất của Sở GD-ĐT Hà Nội hôm nay cho biết, nếu nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ C, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học.

Dù trời mưa rét, các công nhân vệ sinh vẫn cần mẫn với công việc dọn dẹp, bảo đảm vệ sinh phố phường như mọi ngày.

Trên đường Láng (quận Đống Đa), một tốp công nhân đốt lửa sưởi ấm trong lúc nghỉ giữa ca làm việc.

Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ từ nay đến ngày 14-1 tiếp tục rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9-11 độ C, các tỉnh vùng núi từ 6-9 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiệt độ giảm sâu, người Hà Nội chật vật trong mưa rét

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.