Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nao lòng hoa bằng lăng nở tím đường phố Hà Nội

Quang Thái| 16/05/2018 15:39

(HNMO) - Tháng 5, khi cái nắng bao trùm Hà Nội, cũng là lúc những cây bằng lăng thân cao, tán rộng bắt đầu nở hoa rực rỡ trên nhiều tuyến phố của Thủ đô.

Trên các tuyến phố như: Văn Cao, Kim Mã… là nơi trồng nhiều cây bằng lăng nhất Thủ đô.

Cây bằng lăng có nguồn gốc từ Ấn Độ, chiều cao trung bình khi trưởng thành từ 10m đến 15m và sống tốt ở nhiều môi trường khí hậu khác nhau.

Bằng lăng thường ra hoa vào khoảng đầu tháng 5, mỗi bông hoa có 6 cánh, mỗi cánh dài từ 2cm đến 3,5cm.

Những cây bằng lăng rợp bóng làm giảm bớt cái nắng gay gắt của mùa hè.

Nguyễn Thu Hà, Trường THPT Thực Nghiệm chia sẻ: “Khi hoa bằng lăng bắt đầu nở là lúc chúng em sắp phải xa thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu. Mỗi lần rảo bước trên tuyến đường ngập sắc tím sau khi tan học, em lại có một cảm giác nao lòng”.

Những bông hoa bằng lăng tím gợi lại bao kỷ niệm xưa cũ của tuổi học trò hồn nhiên.

Cây bằng lăng có hai thời kỳ, đẹp nhất là giai đoạn sau Tết Nguyên đán khi cây ra lộc và thời điểm đầu hè, khi cây nở hoa.

Ông Bùi Đức Khiêm, phố Văn Cao cho biết: “Mỗi lần dạo bước trên phố Văn Cao vào dịp hè, ngắm những bông hoa bằng lăng tím khiến đầu óc tôi nhẹ nhõm, thanh bình và cuộc sống tươi mới hơn”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nao lòng hoa bằng lăng nở tím đường phố Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.