Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngắm Hà Nội rực rỡ trong sắc phượng đỏ tháng 5

An Hy, Bùi Việt| 21/05/2016 22:01

(HNMO) - Cứ vào tháng 5, tháng 6 hàng năm, phượng vĩ lại nở đỏ rực báo hiệu một mùa hè đang tới. Quyện trong ánh nắng vàng tươi đầu hạ, hoa phượng "thắp lửa" bầu trời Hà Nội, tô điểm nét rạng rỡ, hân hoan cho thành phố Thủ đô.

Là loài hoa đặc trưng của mùa hạ, những ngày này, hoa phượng nở đỏ rực bắt mắt trên nhiều con đường của Thủ đô.

Hoa phượng đua nhau nở rộ dọc đường Láng.

Hai bên đường Vạn Bảo ngập tràn sắc đỏ tươi tắn của hoa phượng.

Với sắc đỏ rực rỡ, hoa mọc thành chùm dày đặc, phượng vĩ thường khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh ngọn lửa.

Hoa phượng mới được trồng hàng loạt trên phố Nguyễn Khang trong vài năm gần đây, nay mỗi độ hè đến lại đua nhau nở rộ.

Cảnh sắc thành phố càng đẹp hơn với những sắc đỏ nổi bật trên nền trời.

Phượng vĩ còn có tên là xoan tây hay điệp tây. Cánh hoa của phượng vĩ lớn, với 4 cánh hoa tỏa rộng màu đỏ tươi hay đỏ hơi cam, còn cánh hoa thứ năm mọc thẳng, lốm đốm màu trắng, vàng hoặc cam.

Không chỉ tô điểm cho cảnh sắc, cây phượng còn có tác dụng như một loài cây tạo bóng râm trong điều kiện nhiệt đới, với tán lá tỏa rộng và dày đặc tạo bóng mát.

Cây phượng có thể phát triển tốt trên mọi loại địa hình: ven biển, đồi núi, trung du; cây mọc khoẻ, lớn nhanh, không kén đất và cũng rất dễ gây trồng.

Dưới gốc cây, trên hè phố, từng cánh hoa rụng lác đác tạo nên vẻ đẹp khác biệt.

Gắn liền với những ngày tháng cắp sách tới trường, với những kỷ niệm hồn nhiên, trong sáng của thời học sinh, phượng vĩ còn được gọi bằng cái tên vô cùng thân thương - "hoa học trò".

"Hoa học trò" cũng trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho bao nghệ sĩ. Loài hoa bình dị đã đi vào những ca khúc không thể nào quên: "Phượng hồng", "Nỗi buồn hoa phượng", "Mùa hoa phượng nở"…

Nhiều bạn trẻ đã tranh thủ chụp lại hình ảnh hoa phượng tươi tắn, sống động trong những ngày đầu hè.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngắm Hà Nội rực rỡ trong sắc phượng đỏ tháng 5

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.