Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tưng bừng lễ hội té nước của người Thái Lan

Mai Chi| 14/04/2017 17:20

(HNMO) - Lễ hội té nước Songkran là dịp để người dân Thái Lan đón mừng năm mới truyền thống và gột sạch những điều xui xẻo của năm cũ.

Lễ hội Songkran năm 2017 diễn ra từ ngày 13-4 đến ngày 15-4.

Trong suốt 3 ngày kỷ niệm, người dân và khách du lịch sẽ đổ ra đường và tham gia các “trận chiến nước” vui nhộn.

Đây cũng là dịp để người Thái bày tỏ lòng kính trọng với các bậc tiền bối với nghi thức té nước.

Người dân Thái Lan quan niệm càng được té nước nhiều thì sẽ càng gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Lễ hội Songkran 2017 diễn ra với quy mô lớn hơn mọi năm để tưởng nhớ Quốc vương quá cố Bhumibol Adulyadej.

Ngoài ra, một cuộc thi sắc đẹp với tên gọi “Miss Songkran” cũng được tổ chức, song song với các hoạt động trình diễn và diễu hành.

Những chú voi được trang trí với màu sắc sặc sỡ để tham gia lễ hội cùng người dân.

Lễ hội Songkran năm nay được kỳ vọng sẽ đón khoảng 470.000 du khách, tăng 10% so với năm ngoái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tưng bừng lễ hội té nước của người Thái Lan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.