Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không gian xưa độc đáo trong nhà cổ hơn 300 tuổi ở Hà Nội

Theo Kiến thức| 14/01/2018 10:07

Nhà cổ hơn 300 tuổi gồm 7 gian, được gắn kết theo lối cổ truyền, hoàn toàn dùng mộng mà không cần đến chiếc đinh sắt nào...  

Ngôi nhà cổ 300 tuổi của ông ông Hà Hữu Thể (ở xóm Xui, thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) là di tích được xếp hạng nhà cổ dân sinh loại một.

Ngôi nhà còn được coi là sản phẩm của nghệ thuật kiến trúc thế kỉ XIX.

Ngôi nhà có từ thời Lê, thế kỷ thứ XVI, đã qua 13 đời cha truyền con nối.

Ngôi nhà cổ hơn 300 tuổi gồm 7 gian 2 dĩ, nhìn theo hướng Tây Nam. Mái nhà được lợp ngói ri, nền nhà lát gạch đất nung, tường nhà bằng đá ong, còn rui và mè bằng gỗ.

Các cấu kiện được gắn kết theo lối cổ truyền, hoàn toàn dùng mộng mà không cần đến chiếc đinh sắt nào.

Không gian thờ cúng tổ tiên của gia đình.

Hệ thống ngách, cửa bức bàn có thể nhấc ra, lắp vào dễ dàng.

Chân các cột cái, cột quân, cột hiên bằng đá tròn.

Phía ngoài hiên có 8 hàng cột (cao khoảng 1,7m) chạy ngang từ đầu nhà đến cuối nhà.

Chái bếp, cối đá, chum vại vẫn còn lưu giữ, gợi nét nhà xưa.

Góc sân các nhà thường để một số chum, hũ đựng tương. Ngày xưa, người ta thường ủ trong đó những khẩu thịt lợn luộc qua, hay để muối cà ăn dần.

Nguyên liệu, chum vại làm tương luôn được người dân lựa chọn, sơ chế cẩn thận...

Giếng đá ong cổ - một vật hiếm có thời nay trong các ngôi nhà Việt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không gian xưa độc đáo trong nhà cổ hơn 300 tuổi ở Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.