Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kuwait: Sa mạc đỏ lửa

Vân An| 21/11/2016 16:06

(HNMO) - Khi các giếng dầu của Iraq bốc cháy theo bước chân rút lui của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), Sebastião Salgado đã xuất bản cuốn sách ảnh về một vụ cháy lớn tương tự mà ông chụp hồi năm 1991, khi lực lượng của cựu tổng thống Saddam Hussein đốt các giếng dầu ở Kuwait.

Hai tháng đầu năm 1991, khi liên quân do Mỹ dẫn đầu đẩy lùi lực lượng Iraq ra khỏi Kuwait, quân đội của Saddam Hussein đã trả đũa bằng một địa ngục lửa.

Cuốn sách "Kuwait: Sa mạc bốc cháy" được xuất bản bởi Taschen

Chính sách đốt đất được bắt đầu vào tháng 1/1991 và gia tăng trong tháng 2 khi cuộc chiến mặt đất đã được tiến hành

Theo chuyên gia dầu mỏ Larry Flak, 90% tổng số vụ cháy tại Kuwait đã được dập chỉ bằng nước biển, được phun từ những vòi rồng lớn vào thẳng đám cháy

Những nỗ lực để đưa các vụ cháy và thiệt hại khác vào tầm kiểm soát bắt đầu được tiến hành từ tháng 4/1991

Đã có báo cáo rằng, khoảng 605-732 giếng dầu bị đốt, gây ra một thảm họa môi trường với người dân và nông dân địa phương.

Phải đến tháng 11/1991, ngọn lửa cuối cùng phát ra từ các giếng dầu mới được dập tắt.

Vào lúc cao điểm của các vụ cháy, khói thoát ra đã hấp thụ tới 75% -80% bức xạ mặt trời.

Nếu không có những nỗ lực tích cực để kiểm soát ngọn lửa, các chuyên gia dự đoán, các đám cháy sẽ phát lửa trong suốt 2-5 năm cho đến khi chúng cạn kiệt nhiên liệu.

Các đội cứu hỏa đã gọi công việc của họ là "Hoạt động địa ngục sa mạc".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kuwait: Sa mạc đỏ lửa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.