Theo dõi Báo Hànộimới trên

Siêu bão Megi tàn phá dữ dội, Trung Quốc tê liệt

Bình Minh| 28/09/2016 14:26

(HNMO) - Trong 2 ngày 27 & 28/9, ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 268 người khác bị thương khi siêu bão Megi đổ bộ Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Hệ thống giao thông lâm vào tình trạng tê liệt khi hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ, hệ thống đường sắt, tàu điện ngầm và xe buýt đồng loạt ngừng cung cấp dịch vụ. 

Megi là cơn bão mạnh thứ 3 đổ bộ Trung Quốc trong vòng 2 tuần trở lại đây, với sức gió có thời điểm lên tới 230 km/h.

Khi đổ bộ Đài Loan, siêu bão Megi gây mưa lớn. Hàng loạt công sở, cửa hàng, trường học của Đài Loan đã phải đóng cửa trong ngày 27/9 do bão.

Gió quật ngã một người đi xe máy trên đường.

Hàng trăm cây to đổ gãy.

Một xe vận tải hạng nặng lật nghiêng trong bão.

Tại Đài Bắc, mực nước sông gia tăng nhanh chóng. Người dân được khuyến cáo nên dự trữ nước sạch trước khi bão đổ bộ.

Đập Jhihtan vỡ tung khiến nước lũ chảy cuồn cuộn ở Đài Bắc.

Hàng trăm chuyến bay bị hủy bỏ. Hành khách tại sân bay quốc tế Taoyuan không còn lựa chọn nào khác ngoài tranh thủ chợp mắt chờ khi bão tan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Siêu bão Megi tàn phá dữ dội, Trung Quốc tê liệt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.