Theo dõi Báo Hànộimới trên

Uy lực hạm đội Thái Bình Dương - "Thần hộ vệ Viễn Đông" của Hải quân Nga

Hồng Anh| 22/05/2017 10:48

(HNMO) – Ngày 21-5, hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga đã kỷ niệm 286 năm ngày thành lập. Ra đời vào năm 1731, trong suốt gần 300 năm qua, hạm đội này đã góp phần không nhỏ vào việc bảo đảm an ninh biển ở vùng Viễn Đông, Liên bang Nga.

Hạm đội Thái Bình Dương sở hữu các tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu ngầm và chiến đấu cơ tối tân.

Tàu tuần dương Varyag - soái hạm của hạm đội Thái Bình Dương Nga khai hỏa phô diễn sức mạnh.

Tuần dương hạm tên lửa dẫn đường Varyag là loại tàu chiến mặt nước lớn nhất, mạnh nhất của Hải quân Nga và cũng là loại tàu tuần dương lớn nhất nhì thế giới hiện nay.

Các tàu chống ngầm trong hạm đội Thái Bình Dương của Nga được trang bị hệ thống pháo kích đầy uy lực.

Một tàu chiến thuộc hạm đội Thái Bình Dương phóng tên lửa nhằm tiêu diệt mục tiêu giả định trong một cuộc tập trận.

Tàu hộ vệ tên lửa R-298 Tarantul thể hiện khả năng tác chiến hiệu quả trên biển.

Tàu khu trục chống ngầm cỡ lớn Admiral Panteleyev.

Tàu ngầm hạt nhân K-550 Alexander Nevsky có khả năng phóng tên lửa đạn đạo.

Lực lượng Thủy quân lục chiến tinh nhuệ của hạm đội Thái Bình Dương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Uy lực hạm đội Thái Bình Dương - "Thần hộ vệ Viễn Đông" của Hải quân Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.