Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Khai mạc Hội chữ xuân Đinh Dậu 2017

Thương Nguyệt| 21/01/2017 13:54

(HNMO) - Sáng 21/1 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Hội chữ xuân Đinh Dậu 2017 và triển lãm thư pháp "Tôn sư trọng đạo". Đây là sự kiện thường niên được tổ chức vào dịp Tết Nguyên Đán nhằm tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật thư pháp Việt Nam.

Là một trong những hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán, Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017 thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Hội chữ xuân năm nay được tổ chức tại hồ Văn (thuộc khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám) với sự tham gia của hơn 100 ông đồ đến từ 13 CLB Thư pháp và một số người hoạt động tự do.

Theo Phó Chủ tịch CLB UNESCO thư pháp Việt Nam Trần Quốc Chí, năng lực của các ông đồ đã được nâng cao vì năm nào cũng phải trải qua các kỳ khảo thí, các tác phẩm trưng bày tại hội chữ năm nay đều đạt chất lượng cao.

Ông đồ viết chữ tặng người dân và du khách.

Mỗi tác phẩm sau khi hoàn thành đều được các ông đồ đóng dấu cẩn thận.

Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017 là cơ hội tốt để duy trì và phát huy truyền thống nghệ thuật thư pháp nước nhà.

Nhiều gia đình đưa con nhỏ tới thăm quan và xin chữ dịp đầu năm mới.

Trong khuôn khổ Hội chữ Xuân Đinh Dậu 2017, BTC cũng giới thiệu tới đông đảo người dân và du khách triển lãm thư pháp "Tôn sư trọng đạo" với gần 30 tác phẩm được viết bằng bằng chữ Hán-Nôm và chữ Quốc ngữ.

Hội chữ xuân còn là dịp để các ông đồ giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp.

Ngoài khu vực viết thư pháp và triển lãm, BTC còn bố trí khu vực vui chơi lành mạnh giành cho các gia đình và trẻ nhỏ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Khai mạc Hội chữ xuân Đinh Dậu 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.