Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bán đảo lớn nhất Thủ đô nhìn từ trên cao

Theo Vnexpress| 13/05/2017 10:44

Khu vực Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội là một trong những bán đảo lớn nhất Thủ đô và là khu đô thị kiểu mẫu hiện đại, đồng bộ đầu tiên được hình thành từ hơn chục năm trước.

Bán đảo Linh Đàm nằm ở phía Nam của Thủ đô, thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai). Đây là bán đảo được xếp vào hàng đẹp nhất và lớn nhất Hà Nội với diện tích 200 ha, trong đó hệ thống hồ nước rộng trên 70 ha bao quanh khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm.

Bán đảo Linh đàm được UBND TP Hà Nội khởi công xây dựng thành khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên từ những năm 90, trong đó chia ra 2 khu dân cư: Khu nhà ở bắc Linh Đàm và khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở bán đảo Linh Đàm.

Bán đảo có tuyến đường Vành đai 3 trên cao cắt qua.

Đường trong khu đô thị Linh Đàm được trang trí hệ thống cây xanh, dải phân cách với nhiều loại hoa bắt mắt.

Nhà văn hoá, nơi có các lớp học khiêu vũ, võ thuật và nhiều môn thể thao khác phục vụ nhu cầu của người dân trong khu đô thị.

Khoảng vài năm gần đây, bán đảo Linh Đàm đã trở lên chật chội hơn bởi hàng loạt toà nhà chung cư dày đặc cao tới 40 tầng mọc lên.

Khu Bắc bán đảo, được quy hoạch các toà chung cư thấp tầng và hệ thống nhà biệt thự liền kề.

Khu đô thị kiểu mẫu gồm hàng chục toà chung cư từ 18 đến 40 tầng và các khu nhà biệt thự ven hồ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bán đảo lớn nhất Thủ đô nhìn từ trên cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.