Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội trang hoàng đón Tết Dương lịch 2018

Thương Nguyệt| 30/12/2017 14:42

(HNMO) - Những mẫu thiết kế đơn giản, trang nhã, không màu mè tại các tuyến phố chính của Thủ đô vừa tiết kiệm được chi phí, vừa phản ánh được không khi vui tươi dịp Tết Dương lịch 2018.

Cận Tết Dương lịch, Thủ đô Hà Nội đẹp trang nhã, hài hòa với các mô hình, băng rôn, biểu ngữ chào năm mới 2018. Ảnh: mô hình chúc mừng năm mới tại hồ Gươm.

Băng rôn chào mừng năm mới 2018 được treo dọc các tuyến phố chính tại trung tâm thành phố như Hàng Trống, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt...

Theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Tô Văn Động, thành phố chủ trương trang trí các tuyến phố trang nhã, không màu mè, phù hợp với văn hóa ở Thủ đô. Ảnh: Pano chào năm mới trước cổng trụ sở UBND TP Hà Nội.

Mô hình trang trí Khuê Văn Các - biểu tượng của Thủ đô kết hợp với mẫu thiết kế hoa đào cũng được treo dọc nhiều tuyến phố lớn.

Cụm mô hình trang trí chào Tết Dương lịch 2018 trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước.

Trong dịp Tết Dương lịch 2018, tại không gian phố đi bộ sẽ có nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật như: “Lễ hội đếm ngược - Chào năm mới 2018” tại khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám; “Đếm ngược thời gian” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; “Đếm ngược 2017” tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ.

Một trong những sự kiện thu hút đông đảo người dân Thủ đô dịp Tết Dương lịch năm nay là chương trình "Countdown Party 2018" diễn ra phía trước Nhà hát Lớn vào tối 31-12-2017. Ảnh: Sân khấu phục vụ sự kiện vẫn đang được gấp rút hoàn thiện.

Cũng nhân dịp này, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ kéo dài thời gian hoạt động của phố đi bộ từ 19 giờ ngày 29-12-2017 đến 24 giờ ngày 1-1-2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội trang hoàng đón Tết Dương lịch 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.