Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hiện trường kinh hoàng vụ nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh

Theo Tuổi Trẻ| 03/01/2018 13:42

Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy sự phá hủy khủng khiếp của vụ nổ sáng 3-1, những căn nhà bị phá nát và những "cơn mưa" vỏ đạn khắp đường làng, ngõ xóm.

Vụ nổ xảy ra khoảng 4h10 ngày 3-1 tại một kho phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh).

Vụ nổ tạo ra một hố sâu rộng khoảng 4m, dài 20m, sâu hơn 3m, nhà cửa xung quanh bị phá hủy hoàn toàn.

Vụ nổ làm 2 trẻ em tử vong, 7 người bị thương và 5 ngôi nhà bị sập.

Sau vụ nổ, la liệt vỏ đạn bắn rơi vãi khắp đường làng ngõ xóm, gây hư hỏng nhiều nhà dân.

Làng Quan Độ vốn có nghề thu mua phế liệu và đúc xoong nồi. Ở đây từng xảy ra nhiều vụ cháy, nổ và cách đây khoảng 10 năm từng xảy ra một vụ nổ chết người do cưa bom lấy phế liệu.

Ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - cho biết, nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do người dân mua vật liệu nổ về nhà để chế xuất phế liệu. Ông cho biết sẽ tiến hành khởi tố nếu vụ nổ có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Nhiều nhà ở cách hiện trường vụ nổ đến 2km cũng nghe tiếng nổ lớn và cảm nhận được tác động của vụ nổ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiện trường kinh hoàng vụ nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.