Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Vẫn còn "xe dù, bến cóc” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Quang Huy - Nhất Văn - Đàm Sơn| 15/03/2017 18:00

(HNMO) - Thời gian qua, các lực lượng chức năng của Hà Nội Nội đã tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm “xe dù, bến cóc” nhằm lập lại trật tự văn minh đô thị, không cho xe khách chạy xuyên tâm để hạn chế ùn tắc giao thông, song một số nhà xe vẫn cố tình vi phạm.   

Nhà xe Nhật Tuấn dùng xe trung chuyển đón khách tại số 1 Thiên Hiền – Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) để đưa ra xe hợp đồng trá hình chở khách đi Quảng Bình, Quảng Trị, Huế.

Xe của hãng Camel Travel thường xuyên chạy lòng vòng trong khu vực phố cổ để đón, trả khách, gây ùn tắc giao thông (ảnh chụp cảnh đón khách tại phố Trần Thái Tông).

Nhà xe Hưng Thành thường đưa xe giường nằm vào trước cửa văn phòng ở số 287 – Trần Khát Chân và 162 – Trần Quang Khải đón khách đi Sa Pa, Huế, Hà Giang.

Xe của hãng Hưng Long xếp khách tại “bến cóc” trước cửa nhà số 338 đường Trần Khát Chân. Mỗi ngày, hàng chục xe chở khách đi tuyến Hà Nội - Quảng Bình.

Nhà xe Sao Việt ngang nhiên lập “bến cóc” trên đường Trần Thủ Độ và Văn Điển (huyện Thanh Trì) để đón khách đi Lào Cai với tần suất khoảng 20 chuyến/ngày.

Tại chân cầu vượt đầu đường Phạm Văn Đồng, thường xuyên có xe đón – trả khách trái phép. Đặc biệt, có xe còn ghi biển chạy tuyến Lào Cai – bến xe Giáp Bát dù thành phố đã cấm xe khách chạy xuyên tâm.

Trên đường Giải Phóng, một số “bến cóc” hoạt động nhộn nhịp, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông.

Một số xe khách chạy tuyến Thanh Hóa – Lào Cai ngày nào cũng rẽ vào “bến cóc” trên đường Trần Thủ Độ và trước cổng Bệnh viện Nội tiết Trung ương (gần bến xe Nước Ngầm) để tiếp tục đón khách, rồi chạy xuyên tâm thành phố.

Hãng xe Cố Hương chuyên chạy tuyến Hà Nội – Nghệ An – Quảng Bình thường xuyên dùng xe giường nằm đón – trả khách trên đường Nguyễn Hoàng (quận Nam Từ Liêm).

Xe chở khách ngang nhiên dừng đón khách giữa đường Khuất Duy Tiến.

Các xe khách giường nằm cỡ lớn chạy xuyên tâm thành phố là một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông, cần xử lý triệt để theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Vẫn còn "xe dù, bến cóc” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.