Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc “Ngày hội người cao tuổi Việt Nam xây dựng đời sống văn hoá-kinh tế”

HONGVAN| 04/10/2003 20:49

Trong không khí tưng bừng chào mừng Ngày Quốc tế người cao tuổi và kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Thủ đô, chiều nay 4-10, tại Khu tượng đài vua Lê, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp cùng Bộ Văn hoá Thông tin, UBND Thành phố khai mạc “Ngày hội người cao tuổi Việt Nam xây dựng đời sống văn hoá-kinh tế”. Tới dự có Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Nguyễn Quốc Triệu, cùng lãnh đạo Hội người cao tuổi và các ban, ngành.

Trong không khí tưng bừng chào mừng Ngày Quốc tế người cao tuổi và kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Thủ đô, chiều nay 4-10, tại Khu tượng đài vua Lê, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp cùng Bộ Văn hoá Thông tin, UBND Thành phố khai mạc “Ngày hội người cao tuổi Việt Nam xây dựng đời sống văn hoá-kinh tế”. Tới dự có Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Nguyễn Quốc Triệu, cùng lãnh đạo Hội người cao tuổi và các ban, ngành.


Lễ khai mạc được mở màn với nhiều tiết mục phong phú, sôi động, đầy màu sắc truyền thống: biểu diễn Mộc lan phiến, ba la chuỳ, múa hoa sen... Sau màn trống hội và cờ chào mừng, các vị đại biểu đã tham quan các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm của nhiều làng nghề cả nước. Nổi bật là khu trưng bày của làng lụa Vạn Phúc với các sản phẩn tơ lụa truyền thống cùng 22 mẫu hoa văn cổ từ các thời Lý-Trần-Lê-Nguyễn do nghệ nhân cao tuổi Triệu Văn Mão phục chế, khung cửi luôn có người thao tác phục vụ người xem. Khu trưng bày làng gốm Bát Tràng thu hút sự chú ý của đông đảo nhân dân bởi các sản phẩm tiêu biểu của 40 nghệ nhân cao tuổi và 12 doanh nghiệp cùng nhóm hiện vật phục chế mẫu hoa văn, cổ vật, gạch cổ Bát Tràng. Ngoài ra, các làng nghề Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương... cũng về tụ hội với các sản phẩm truyền thống địa phương.


Trong những ngày tiếp theo, sẽ có nhiều chương trình đặc sắc khác được tổ chức: Hội nghị toàn quốc người cao tuổi làm kinh tế giỏi lần thứ nhất với hơn 300 cụ, đại diện cho trên 6 triệu người cao tuổi trong cả nước về dự; Triển lãm “Một số hình ảnh về người cao tuổi Việt Nam” với trên 100 ảnh màu và đen trắng; Các chương trình giao lưu, biểu diễn văn hoá nghệ thuật và trò chơi dân gian, “Dạ hội tháng 10”...


Đây là năm mà hoạt động chào mừng người cao tuổi Việt
Nam diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn nhất. Có lẽ chưa bao giờ người cao tuổi lại hào hứng với các chương trình của Ngày hội đến thế. Họ đến xem lễ khai mạc từ rất sớm, thậm chí đứng cả lên ghế để được trông cho rõ các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu... Bà Sâm-Hội người cao tuổi Ba Đình phấn khởi cho biết: “Kể từ khi tôi tham gia Hội người cao tuổi đến nay đã 7 năm, mỗi năm thấy mình thêm khoẻ, mỗi năm thấy mình thêm có ích cho xã hội. Ngày hội năm nay vui quá, tôi đã đăng ký tham gia tất cả các hoạt động”...


Hồng Vân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc “Ngày hội người cao tuổi Việt Nam xây dựng đời sống văn hoá-kinh tế”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.