Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trong tháng 4-2007, hoàn thành lấp cát bảo quản các hố khai quật khu di tích đàn Xã Tắc

ANHTHU| 18/04/2007 08:09

(HNM) - Từ ngày 29-3 đến nay, Sở VH-TT phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam bắt đầu tiến hành quy trình lấp cát kỹ thuật để bảo quản các hố khai quật khảo cổ tại khu di tích Đàn Xã Tắc (quận Đống Đa-Hà Nội).

(HNM) - Từ ngày 29-3 đến nay, Sở VH-TT phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam bắt đầu tiến hành quy trình lấp cát kỹ thuật để bảo quản các hố khai quật khảo cổ tại khu di tích Đàn Xã Tắc (quận Đống Đa-Hà Nội).

Theo kế hoạch, công việc này sẽ được hoàn thành trong vòng 30 ngày, nhưng hiện nay, các cán bộ chuyên gia của 2 cơ quan đang phấn đấu vượt trước tiến độ, để tránh những trận mưa lớn đầu mùa có thể làm ảnh hưởng đến khu di tích.

Giải pháp lấp cát kỹ thuật từng được áp dụng thành công tại nhiều di tích khảo cổ học trong nước và quốc tế. Tại khu di tích Đàn Xã Tắc, việc lấp cát được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm của Viện Khảo cổ học Việt Nam đã qua đào tạo tại Nhật Bản và từng tham gia bảo quản các hố khai quật khảo cổ khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Quy trình lấp cát bao gồm các công đoạn như: dọn vệ sinh bề mặt di tích, kiểm tra, gia cố những phần di tích dễ bị sập lún, xê dịch hoặc bị hư hỏng, rồi dùng giấy chuyên dụng phủ toàn bộ bề mặt của di tích và sau cùng mới phủ từng lớp cát lên bề mặt di tích.

Sở VH-TT Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ khu di tích Đàn Xã Tắc trình Bộ VH-TT công nhận là khu di tích lịch sử quốc gia. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về giá trị khu di tích Đàn Xã Tắc của Viện Khảo cổ học Việt Nam, Sở VH-TT Hà Nội sẽ phối hợp cùng các đơn vị chức năng xây dựng phương án bảo tồn thích hợp với khu di tích này, đảm bảo hài hòa giữa 2 mục tiêu bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trong tháng 4-2007, hoàn thành lấp cát bảo quản các hố khai quật khu di tích đàn Xã Tắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.