Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện nhiều di chi khảo cổ vùng ngoại thành Hà Nội

HONGHAI| 24/01/2005 07:36

Ở thôn Thái Lai và thôn Minh Tân (Sóc Sơn), dọc theo suối Đồng Đò lần đầu tiên tìm thấy 2 di tích Cự thạch loại hình Trác thạch (dolmen) và nhiều vết tích gốm sứ thuộc niên đại cuối thế kỷ 14 đến thế kỷ 17. Qua nghiên cứu, đồ sành sứ tìm thấy ở đây có từ nhiều lò khác nhau như Phù Lãng, Hợp lễ, Ngói...

Trong khuôn khổ đề tài "Nghiên cứu khoả cổ học trên địa bàn thành phố Hà Nội", Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đã điều tra khảo cổ học một số địa điểm thuộc các huyện Đông Anh, Sóc Sơn và bước đầu thu được những kết quả.

Tại lũy thành nội thuộc di tích thành lũy hào thành Cổ Loa, các chuyên gia đã phát hiện vết tích của 3 lò nung gốm cổ; nhiều mảnh sành gốm thế kỷ 17, 18 và hiện vật hình con rùa có lỗ đeo kiểu Amulet; một tấm đá có khắc trang trí. Ngoài ra, ở đây còn tìm thấy một số hiện vật khác như một miệng giếng bằng đá...

Ở thôn Thái Lai và thôn Minh Tân (Sóc Sơn), dọc theo suối Đồng Đò lần đầu tiên tìm thấy 2 di tích Cự thạch loại hình Trác thạch (dolmen) và nhiều vết tích gốm sứ thuộc niên đại cuối thế kỷ 14 đến thế kỷ 17. Qua nghiên cứu, đồ sành sứ tìm thấy ở đây có từ nhiều lò khác nhau như Phù Lãng, Hợp lễ, Ngói...

Theo nhận định của các nhà chuyên môn, những hiện vật khai quật được cho thấy khu vực trên là nơi tập trung khá đông dân cư và thuộc vào không gian văn hoá gốm sành xứ Bắc và một phần xứ Đoài đặc biệt hưng thịnh trong những thế kỷ từ 14-17.

TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện nhiều di chi khảo cổ vùng ngoại thành Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.