Theo dõi Báo Hànộimới trên

"Văn hóa kiến trúc Pháp với Thủ đô Hà Nội"

Thi Thi| 22/12/2010 07:06

(HNM) - Đó là chủ đề buổi tọa đàm diễn ra ngày 21-12 tại Thư viện Hà Nội, do Hội Hữu nghị Việt - Pháp và Hội Quy hoạch phát triển đô thị (QHPTĐT) Hà Nội tổ chức nhằm đánh giá, nhận diện rõ giá trị văn hóa - quy hoạch kiến trúc thời Pháp; đề ra các giải pháp, cơ chế nhằm bảo tồn và phát huy giá trị quỹ di sản này.

Tại đây, nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc đã có tham luận về "Vài nét tiếp biến văn hóa Việt - Pháp"; TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội QHPTĐT Hà Nội phân tích sâu về "Bảo tồn - phát huy giá trị về quy hoạch - kiến trúc khu phố Pháp của Hà Nội". Đại biểu các Hội QHPTĐT Việt Nam, Viện Nghiên cứu xây dựng (ĐH Xây dựng)… cũng cho ý kiến trên nhiều góc độ về xác định đối tượng, giải pháp bảo tồn các công trình kiến trúc Pháp tại Hà Nội....

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
"Văn hóa kiến trúc Pháp với Thủ đô Hà Nội"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.