Theo dõi Báo Hànộimới trên

An vị tượng Phật ngọc lớn nhất Việt Nam

T.Minh| 08/09/2011 11:56

(HNMO)- Vào 20h ngày 15/9/2011 (tức 18/8 năm Tân Mão), Lễ An vị tượng Phật ngọc nguyên khối lớn nhất Việt Nam sẽ diễn ra tại chùa Tùng Vân (thị trấn Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).


(HNMO)- Vào 20h ngày 15/9/2011 (tức 18/8 năm Tân Mão), Lễ An vị tượng Phật ngọc nguyên khối lớn nhất Việt Nam sẽ diễn ra tại chùa Tùng Vân (thị trấn Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).


Bức tượng Phật ngọc của chùa Tùng Vân vừa được sách Kỷ lục guinees Việt Nam xác lập. Bức tượng được tạc từ khối đá ngọc xanh liền khối cao 2,1m, nặng 3,5 tấn, dựa theo nguyên mẫu của pho tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đất nung có niên đại cách đây gần 300 năm và hiện vẫn đang được tôn thờ tại chùa Tùng Vân.

Theo Đại đức Thích Nguyên Cao trụ trì chùa Tùng Vân, Lễ an vị tượng Phật ngọc diễn ra từ ngày 15/9 đến hết ngày 21/9 để cho các tăng ni phật tử và du khách thập phương về chiêm bái. Trước khi đưa quay trở lại chùa Tùng Vân làm Lễ an vị pho tượng Phật ngọc đã được rước đến Hội thảo Hoằng pháp trung ương năm 2010; Đại lễ Phật đản tại tỉnh Thái Nguyên, tháng 5/2011.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
An vị tượng Phật ngọc lớn nhất Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.