Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quảng trường Cách mạng Tháng Tám trở thành di tích quốc gia

Hiền Thu| 07/11/2011 06:55

(HNM) - Theo tin từ Bộ VH,TT&DL, cả nước có thêm 19 di tích vừa được Bộ ký quyết định xếp hạng di tích cấp quốc gia.


Tỉnh Thái Bình đứng đầu về số lượng với 7 di tích, gồm Miếu Chính, xã Thụy Trình; đền thờ Đinh Trinh, xã Thái Dương (huyện Thái Thụy); đình Vĩnh Phúc, xã Quỳnh Trang, đình Vạn Phúc, xã An Ninh (huyện Quỳnh Phụ); chùa Cần Tu, xã Đông Dương, mộ và Từ đường Lương Quy Chính, xã Hồng Việt (huyện Đông Hưng) và đình Son, xã Minh Hưng (huyện Kiến Xương). Tiếp đến là Thủ đô Hà Nội với 4 di tích được xếp hạng cấp quốc gia là quán Đoài Khuê, xã Đan Phượng (huyện Đan Phượng); đình Thạc Quả, xã Dục Tú (huyện Đông Anh); miếu Xuyên Dương, xã Xuân Dương (huyện Thanh Oai); Nhà hát Lớn Hà Nội và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm). 4 di tích được xếp hạng khác thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Kạn, Quảng Trị và Tiền Giang.

Ngoài ra, 4 danh lam thắng cảnh là quần thể hang động Tràng An (Ninh Bình); PUSAMCAP (Lai Châu); ruộng bậc thang Hoàng Su Phì (Hà Giang); quần thể hang động khu vực Chùa Tiên (Hòa Bình) cũng được công nhận là di tích quốc gia trong đợt này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng trường Cách mạng Tháng Tám trở thành di tích quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.