Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nô nức trẩy Hội Gióng Phù Đổng

Minh Ngọc| 30/04/2012 07:00

(HNM) - Ngày 29-4 (mùng 9 tháng Tư âm lịch), hàng vạn người dân Thủ đô và du khách đã về xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm (Hà Nội) dự ngày chính hội Hội Gióng - lễ hội dân gian gợi nhớ huyền thoại Thánh Gióng.

Lễ hội có nhiều nghi thức, diễn xướng, nổi bật nhất là hội trận tái hiện hai trận đánh giặc Ân của Thánh Gióng ở bãi Đống Đàm và Soi Bia. Trận đánh ở Đống Đàm được tái hiện một cách công phu, rõ hình ảnh các ông Hiệu, ông Hổ, đội quân chính quy, đội quân trinh sát nhỏ tuổi, đội dân binh... Sau trận Đống Đàm, trận đánh ở Soi Bia là đợt xung trận thứ hai của Thánh Gióng. Trong trận này, roi sắt gãy, ông Gióng nhổ tre đằng ngà - thứ vũ khí tượng trưng cho sức mạnh của dân tộc - để đánh giặc ngoại xâm.

Sau khi Hội Gióng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, khách thập phương về dự hội đông hơn trước nhiều. Rút kinh nghiệm những năm trước, năm nay, Ban tổ chức lễ hội đã xây dựng kế hoạch từ sớm, công tác tổ chức được triển khai bài bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nô nức trẩy Hội Gióng Phù Đổng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.